Vụ dùng vật giống súng uy hiếp nhân viên ngân hàng: Tên cướp tẩu thoát cùng 3 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Công an TP Hải Phòng thông tin, một đối tượng nam dùng vật nghi là súng uy hiếp giao dịch viên Ngân hàng Vietcombank tại quận Hải An, cướp khoảng 3 tỷ đồng, sau đó tiếp tục cướp xe máy của bảo vệ để tẩu thoát.

Sáng 8/1, Giám đốc Công an TP Hải Phòng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng gây ra vụ cướp tại phòng giao dịch Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh quận Hải An, xảy ra một ngày trước.

Theo Công an TP Hải Phòng, sự việc xảy ra hồi 15h20 ngày 7/1, tại phòng giao dịch Ngân hàng Vietcombank, trụ sở trên đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2 (quận Hải An, TP Hải Phòng).

Thời điểm trên, một đối tượng nam mặc quần áo tối màu đeo ba lô tới phòng giao dịch ngân hàng trên. Tại khu vực quầy giao dịch, đối tượng này dùng vật nghi là súng uy hiếp, khống chế nhân viên giao dịch và cướp khoảng 3 tỷ đồng.

Sau đó, đối tượng ra cửa cướp một xe máy của nhân viên bảo vệ rồi bỏ trốn hướng về cầu Tân Vũ - Lạch Huyện.

Vụ dùng vật giống súng uy hiếp nhân viên ngân hàng: Tên cướp tẩu thoát cùng 3 tỷ đồng ảnh 1

Phòng giao dịch Vietcombank Đình Vũ (quận Hải An, TP Hải Phòng), nơi vừa xảy ra vụ cướp táo tợn.

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng 8/1, tổ công tác thuộc Công an TP Hải Phòng vẫn đang tiếp tục làm việc với các nhân viên phòng giao dịch Ngân hàng Vietcombank, trên đường Đình Vũ (phường Đông Hải 2, quận Hải An) để lấy lời khai, thu thập tài liệu, hình ảnh phục vụ công tác điều tra.

Ông Nguyễn Văn Hòa, nhân viên bảo vệ phòng giao dịch Vietcombank Đình Vũ cho biết, thời điểm trên có 3 bảo vệ (1 người bên trong và 2 người bên ngoài) làm nhiệm vụ. Một đối tượng nam bịt mặt, mặc quần áo tối màu và đeo ba lô vào quầy giao dịch.

Vài phút sau, có người thông báo một đối tượng uy hiếp giao dịch viên hòng cướp tiền.

“Tôi nhìn vào phòng giao dịch, thấy tên cướp cầm vật giống súng uy hiếp giao dịch viên để cướp tiền. Không lâu sau đó, tên này ra cửa uy hiếp một bảo vệ khác, rồi cướp chiếc Jupiter cũ để tẩu thoát”, ông Nguyễn Văn Hòa nói.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.