Vụ đốt phòng trọ vì ghen khiến 7 người gặp nạn: 2 bệnh nhân không qua khỏi

0:00 / 0:00
0:00
Dù các bác sĩ cố gắng hết sức điều trị, hai trường hợp bị bỏng trong vụ đốt phòng trọ vì ghen đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Sáng 4/6, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, hai trong số 7 trường hợp bệnh nhân bỏng nặng trong vụ đốt phòng trọ vì ghen xảy ra ở Long Thành, tỉnh Đồng Nai, đã tử vong.

Hai trường hợp tử vong là các bệnh nhân 46 tuổi và 15 tuổi, được Bệnh viện TP Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) ngày 3/6. Người đàn ông 46 tuổi nhập viện với chẩn đoán bỏng 90%, theo dõi bỏng hô hấp, suy hô hấp. Còn nam bệnh nhân 15 tuổi cũng bỏng diện tích 90% cơ thể và suy hô hấp.

Vụ đốt phòng trọ vì ghen khiến 7 người gặp nạn: 2 bệnh nhân không qua khỏi ảnh 1

Bác sĩ chăm sóc tích cực cho bệnh nhân gặp nạn trong vụ đốt phòng trọ vì ghen (Ảnh: BT).

Các bệnh nhân này được hồi sức tích cực, cho thở máy, nội soi để đánh giá nội khí quản. Dù các bác sĩ khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy đã cố hết sức điều trị, hai bệnh nhân trên không qua khỏi sau gần 1 ngày nằm phòng Săn sóc đặc biệt, vì tình trạng quá nặng.

Ngoài ra, Bệnh viện Chợ Rẫy vẫn đang theo dõi một trường hợp gặp nạn khác trong vụ việc. Đó là người phụ nữ khoảng 33 tuổi, bỏng diện tích 13% kèm bỏng đường hô hấp. Bệnh nhân đang được theo dõi sát phòng trường hợp diễn tiến xấu bất ngờ, tiên lượng dè dặt.

Vụ đốt phòng trọ vì ghen khiến 7 người gặp nạn: 2 bệnh nhân không qua khỏi ảnh 2

Hai nạn nhân trong vụ việc đã tử vong vì tình trạng quá nặng (Ảnh: BT).

Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) cũng tiếp nhận hai bệnh nhân khác trong vụ việc. Đó là các cháu bé 13 và 15 tuổi, đều bị bỏng 60% độ 2-3 do lửa ở vùng đầu mặt cổ, có nhiều bụi than đường hô hấp.

Ekip điều trị đã tiến hành các biện pháp bảo vệ hệ hô hấp, đặt nội khí quản kiểm soát đường thở và chống sốc bỏng cho 2 bệnh nhi.

Hai trường hợp còn lại được phía Bệnh viện Bà Rịa chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM). Cụ thể, bé trai V.M.K. (13 tuổi) nhập viện với chẩn đoán sốc bỏng, bỏng xăng độ 3-4 diện tích 90%. Còn bé gái tên V.N.A. được chẩn đoán bỏng xăng độ 3-4 diện tích 80% và sốc bỏng.

Hai bệnh nhi phải thở máy, chống sốc, dùng kháng sinh, nội soi rửa phế quản và hiện được theo dõi sát.

Vụ đốt phòng trọ vì ghen khiến 7 người gặp nạn: 2 bệnh nhân không qua khỏi ảnh 3

Có 2 bệnh nhi trong vụ đốt phòng trọ đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (Ảnh: Hoàng Lê).

Như Dân trí đã thông tin, công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) đang vào cuộc điều tra vụ đốt phòng trọ khiến nhiều người bị thương nặng, xảy ra tại xã Phước Bình, huyện Long Thành.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h30 ngày 3/6, cơ quan chức năng nhận được tin báo tại ấp 2, xã Phước Bình xảy ra vụ cháy phòng trọ.

Lập tức, lãnh đạo công an huyện Long Thành đã điều động lực lượng đến hiện trường thực hiện các biện pháp chữa cháy và cứu các nạn nhân.

Hiện trường vụ cháy là dãy phòng trọ 15 phòng của bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ (44 tuổi). Khu vực bị cháy nằm ở phòng trọ số 3 và số 10, có tất cả 11 người ở. Có ít nhất 7 người bị thương trong vụ cháy được đưa đi cấp cứu.

Bước đầu, công an huyện Long Thành nhận định, do ghen tuông, Nguyễn Trí Hiếu (45 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) sống tại phòng trọ số 10 đã dùng xăng đốt nơi ở của người yêu là phòng trọ số 3, sau đó tự phóng hỏa phòng mình.

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG