Vụ đâm xe tại Thiên An Môn 'có dấu hiệu' khủng bố

Chiếc xe jeep bốc cháy trước quảng trường Thiên An Môn
Chiếc xe jeep bốc cháy trước quảng trường Thiên An Môn
TPO- Cảnh sát Bắc Kinh cho biết vụ xe lao vào quảng trường Thiên An Môn ở Trung Quốc khiến 42 người thương vong được xác định là một cuộc tấn công khủng bố, CNN sáng nay, 31/10 đưa tin.

Cảnh sát cho biết có 5 nghi phạm đã bị bắt giữ.

Theo cảnh sát cuộc tấn công “được lên kế hoạch, có tổ chức và tính toán trước”.

Sau khi làm việc với cảnh sát khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương phía Tây bắc Trung Quốc, cảnh sát Bắc Kinh đã tóm gọn được các nghi phạm, phát ngôn viên của Văn phòng Công an thành phố Bắc Kinh cho biết.

Người phát ngôn (giấu tên) cho biết Usmen Hasan, mẹ là Kuwanhan và vợ là Gulkiz Gini đã lái chiếc xe jeep có giấy đăng kí ở Tân Cương lao vào quảng trường vào tuổi trưa thứ hai, 28/10 khiến 2 người chết, 40 người bị thương.

Chiếc xe jeep sau đó đã đâm vào một lan can của cầu Jinshui dẫn tới Tử Cấm Thành. Cả ba người trong xe đều chết khi chiếc xe bốc cháy, phát ngôn viên cho biết.

Cảnh sát đã tìm thấy xăng, hai con dao và gậy thép cùng một lá cờ với nội dung liên quan tới tôn giáo cực đoan trong chiếc xe jeep này.

Ngoài ra, các nhà chức trách cũng tìm thấy con dao và một cờ “thánh chiến” tại nơi ở của 5 nghi phạm.

Phan Yến
Theo CNN

Theo Dịch
MỚI - NÓNG