Vụ cháy làm 6 người thương vong ở Sài Gòn: Bà ngoại cứu cháu bất thành

Vụ cháy làm 6 người thương vong ở Sài Gòn: Bà ngoại cứu cháu bất thành
TPO - Thấy cháu trốn lửa dưới gầm giường, người bà tìm cách chui vào cứu nhưng bất thành, hai bà cháu tử vong thương tâm.
Vụ cháy làm 6 người thương vong ở Sài Gòn: Bà ngoại cứu cháu bất thành ảnh 1

 Hiện trường vụ cháy.

Đến trưa 24/10, cơ quan chức năng TPHCM vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy làm 2 người chết, 4 người bị thương tại căn nhà trên đường 138, phường Tân Phú quận 9.

Vụ cháy làm 6 người thương vong ở Sài Gòn: Bà ngoại cứu cháu bất thành ảnh 2

Khu vực hai bà cháu tử vong.

Vụ cháy làm 6 người thương vong ở Sài Gòn: Bà ngoại cứu cháu bất thành ảnh 3

 Lực lượng PCCC có mặt dập lửa.

Vụ cháy làm 6 người thương vong ở Sài Gòn: Bà ngoại cứu cháu bất thành ảnh 4

Bức tường nhà bị cháy nám đen, nứt toác.

Các nạn nhân tử vong là bà Phạm Thị Mùi (63 tuổi, chủ nhà), bé Châu Ngọc Hân (3 tuổi, cháu ngoại bà Mùi). Bốn người bị thương chị Huỳnh Thị Hồng Vân (31 tuổi, con gái bà Mùi) bị bỏng đường hô hấp; em Huỳnh Ngọc Tiên (12 tuổi, cháu nội bà Mùi) bị bỏng đường hô hấp; ông Huỳnh Hồng Tâm (38 tuổi, con trai bà Mùi) và ông Huỳnh Phước Thiện (41 tuổi, con trai bà Mùi).

Ngồi bất thần nhìn căn nhà tan hoang sau đám cháy, ông Thắng (57 tuổi là hàng xóm) mệt mỏi sau một đêm thức trắng, dù đã nỗ lực cứu người nhưng không thành. “Lửa cháy dữ dội quá, cháy ngay trước cửa căn nhà, nhiều người dùng đủ mọi thứ từ nước, bình cứu hỏa đến cát tạt vào nhưng vẫn không dập được ngọn lửa. Dù biết có người bên trong nhưng không ai tiếp cận được”, ông Thắng nói.

Ông Thắng cho biết, thời điểm cháy ông đang ngủ thì nghe tiếng la hét, bừng tỉnh chạy ra đường thì thấy căn nhà trên đang cháy ngùn ngụt. Ông hốt hoảng gọi mọi người trong nhà thức dậy chạy ra ngoài vì sợ cháy lan. Còn ông ôm bình cứu hỏa chạy qua hỗ trợ dập lửa.

“Gần chục người hốt cát, lấy nước, ôm bình chữa cháy mini ra dập lửa nhưng chỉ cầm cự được một lúc rồi lửa bùng lên mạnh quá. Lúc đó chỉ biết hô nhau kéo những thứ đang cháy ra đường nhưng vẫn không có tác dụng. Một lúc sau mọi người đưa được mấy người bên trong ra ngoài nhưng bị bỏng khá nặng”, ông Thắng kể.

Cũng có mặt tại hiện trường tìm cách dập lửa, cứu người trong đêm, anh Tân (31 tuổi) kể: “Nghe tiếng kêu cứu, tôi chạy ra thì thấy lửa cháy lớn quá, nghe nói có đến 4 người đang mắc kẹt bên trong. Mọi người loay hoay một lúc mới đưa được hai cháu bé ra ngoài. Tôi cùng mọi người dùng búa phá khóa thì thấy chị Vân đang nằm xỉu gần cửa nên ủ khăn ướt trên đầu rồi đưa chị ra ngoài”.

Sau khi lực lượng PCCC có mặt dập lửa, lực lượng chức năng vào trong nhà kiểm tra thì phát hiện thi thể cháu bé ở gầm giường, còn người bà ở ngoài cánh tay đưa hướng về phía cháu. “Có thể khi thấy cháy, cháu bé hoảng loạn chui vào gầm giường nằm, người mẹ không thấy con nên chạy đi tìm. Còn người bà thấy cháu định vào cứu nhưng không kịp”, một cán bộ điều tra nhận định.

Vụ cháy làm 6 người thương vong ở Sài Gòn: Bà ngoại cứu cháu bất thành ảnh 5

Nhiều vật dụng còn sót lại trong căn nhà.

Vụ cháy làm 6 người thương vong ở Sài Gòn: Bà ngoại cứu cháu bất thành ảnh 6

Lực lượng chức năng điều tra vụ việc.

Vụ cháy làm 6 người thương vong ở Sài Gòn: Bà ngoại cứu cháu bất thành ảnh 7

Nhiều tài sản trong nhà cháy trơ khung sắt.

Theo người dân, các ki-ốt bị cháy trước đây được gia đình bà Mùi cho thuê. Thời gian gần đây, do căn nhà phía sau đang xây nên gia đình lấy lại để ở. “Gia đình bà Mùi bình thường rất hòa đồng, vui tính, mỗi khi rảnh rỗi bà đều bồng cháu qua hàng xóm chơi. Bà ấy còn nói nhà sắp xây xong, mai mốt qua chơi mừng nhà mới, ai ngờ nhà còn chưa xây xong đã…”, bà Lan (63 tuổi, hàng xóm) bỏ lửng câu nói.

Bà Lan cho biết, tối 23/10, khu vực này bị cúp điện, sau khi có điện lại được ít phút thì xảy ra vụ cháy. Đến sáng nay, Thiếu tướng Đỗ Minh Dũng, Phó Cục Trưởng Cục Cảnh sát PCCC đến hiện trường chỉ đạo công tác điều tra.

Tại hiện trường, các ky-ốt phía trước cháy tan haong, tường nhà nứt toác, nám đen, mái che cháy trơ khung, trong nhà vương vãi những cuốn vở học sinh còn nguyên trang giấy trắng, đồ chơi trẻ con, album ảnh kỷ niệm của gia đình nằm lăn lóc cùng bụi than…

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.