Vụ cháy 4 người tử vong ở Hà Nội: Nhân chứng bàng hoàng kể lại

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo người dân, thời điểm xảy ra sự việc khói đen cuồn cuộn bốc lên. Mọi người xung quanh không ai dám đến gần.
Vụ cháy 4 người tử vong ở Hà Nội: Nhân chứng bàng hoàng kể lại ảnh 1

Hiện trường vụ cháy.

Vụ hỏa hoạn khiến 4 người tử vong, 1 người bị thương tại ngôi nhà 3,5 tầng trên phố Thành Công (Hà Đông, Hà Nội) vào sáng hôm nay, 13/5, khiến nhiều người dân xung quanh không khỏi bàng hoàng, xót xa khi nghe tin.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, phong toả, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Bà Kh. sống gần đó kể, thời điểm xảy ra cháy có người đàn ông (chủ nhà) chạy ra ngoài và hô hoán mọi người báo cứu hoả.

“Khi chúng tôi chạy đến lửa từ tầng 1 đã cháy lên tầng 2 nghi ngút. Nhiều người ở xa cũng trông thấy khói bốc lên”- bà Kh. cho biết và nói thêm lúc đó mọi người cũng không biết có mấy người còn đang mắc kẹt trong nhà.

Vụ cháy 4 người tử vong ở Hà Nội: Nhân chứng bàng hoàng kể lại ảnh 2
Nhiều người dân theo dõi sự việc.

“Sau vụ việc người đàn ông bị bỏng 2 tay được đưa đi cấp cứu” - người dân kể lại.

Còn anh N. - người dân sống gần đó cho biết, anh có chạy đến thời thấy mọi người tán loạn vì khói lửa bốc lên cuồn cuộn. “Nhà ai có bình cứu hoả là mang đến dập lửa nhưng không được” - anh N. Kể.

Trước đó, khoảng 7h30 cùng ngày, người dân phát hiện có cháy tại khu vực ngôi nhà 3,5 tầng trên phố Thành Công (Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội).

Vụ cháy 4 người tử vong ở Hà Nội: Nhân chứng bàng hoàng kể lại ảnh 3
Nhiều người dân theo dõi sự việc.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng điều động nhiều xe chữa cháy tới hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, lúc này lửa và khói đã bao trùm toàn bộ ngôi nhà.

Cửa chính và các tầng của ngôi nhà đầu đóng kín cửa sắt, chuồng cọp kiên cố khiến lực lượng mất thời gian phá tiếp cận chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn.

Nỗ lực làm nhiệm vụ, đến khoảng 8h15 cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt.

Danh tính các nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị X. (1956), Nguyễn Minh Ph. (SN 2013), Nguyễn Quang Minh Đ. (SN 2015), Nguyễn Quang Minh H. (2019), cùng là con chủ nhà. Ngoài ra, anh Nguyễn Quang M. (SN 1980, chủ nhà) bị thương được đưa đi cấp cứu.

Vụ cháy 4 người tử vong ở Hà Nội: Nhân chứng bàng hoàng kể lại ảnh 4
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường.

Theo cơ quan chức năng, diện tích ngôi nhà xảy ra hoả hoạn khoảng 40m2, cao 3 tầng, 1 tum. Về tài sản thiệt hại cháy đồ dùng trong gia đình (tivi, tủ lạnh, điều hòa, bàn ghế...); 1 xe máy.

Ghi nhận tại hiện trường, lực lượng chức năng phong toả khu vực phố Thành Công để phục vụ công tác điều tra.

MỚI - NÓNG