Vụ chặt xác phi tang ở Bình Dương: Do bị chồng say xỉn dọa giết?

TPO - Do người chồng đi nhậu say xỉn về rồi xảy ra cãi lộn, đánh nhau, chồng cầm dao chém trước nhưng không trúng nên Diễm giật dao rồi chém lại khiến nạn nhân tử vong, sau đó chặt xác phi tang.
Vụ chặt xác phi tang ở Bình Dương: Do bị chồng say xỉn dọa giết? ảnh 1

Diễm khai do chồng chém mình trước nên giật dao chém lại.

Sáng 19/12, Công an tỉnh Bình Dương tổ chức thông tin báo chí vụ giết chồng chặt xác phi tang gây rúng động dư luận trên địa bàn phường Thuận Giao, thị xã Thuận An được phát hiện vào trưa 16/12.

Đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, theo lời khai ban đầu của nghi phạm Hoàng Thị Hồng Diễm (32 tuổi, quê Hậu Giang), do chồng đi nhậu khuya về đánh mình rồi dùng dao dọa giết mới xảy ra vụ án.

Vụ chặt xác phi tang ở Bình Dương: Do bị chồng say xỉn dọa giết? ảnh 2 Con dao hung khí gây án.

Theo công an, khoảng 12h30 ngày 16/12, một số người đi thu gom rác phát hiện đầu người tại thùng rác tại phường Thuận Giao kèm một bọc đựng phổi, lá lách… Sau đó, người dân chụp hình rồi đưa lên mạng xã hội. Người thân của nạn nhân ở quê báo công an nạn nhân là anh Trần Thanh Tú (SN 1980, quê Sóc Trăng), có vợ là Hoàng Thị Hồng Diễm (SN 1985).

Sau khi công an mời lên làm việc, Diễm khai, vào đêm 15/12, anh Tú đi nhậu về khuya say xỉn đánh vợ. Lúc này, anh Tú dùng dao để chém nhưng Diễm tránh được. Diễm giật dao chém trúng cổ anh Tú khiến nạn nhân ngã xuống. Lúc này, Tú nói “Tao mà chết thì thôi, nếu tao còn sống thì mày cũng chết”.

Vụ chặt xác phi tang ở Bình Dương: Do bị chồng say xỉn dọa giết? ảnh 3 Nơi phát hiện phần đầu nạn nhân..

Nghe vậy, Diễm tiếp tục dùng dao chém nhiều nhát vào người nạn nhân đến khi không còn cử động mới dừng lại. Sau đó, Diễm dùng dao chặt xác nạn nhân thành nhiều phần bỏ vào các túi nilon, mang bỏ ở nhiều bãi rác để phi tang.

Vụ chặt xác phi tang ở Bình Dương: Do bị chồng say xỉn dọa giết? ảnh 4 Một số bộ phận khác của thi thể nạn nhân cũng bị bỏ ở thùng rác khác.

Công an cho biết, hiện vẫn chưa xác định được Diễm có đồng phạm hay không. Công an tiếp tục điều tra và tìm các phần còn lại của thi thể nạn nhân. Đồng thời, PC45 Công an tỉnh Bình Dương đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án hình sự.

MỚI - NÓNG