Vụ 5 người bị phóng hỏa: Con gái của người đàn bà bị nhân tình giết đã tử vong

Cháu H.L.G (SN 2017, con gái chị H.) - nạn nhân trong vụ hỏa hoạn đã tử vong khi đang điều trị tại bệnh viện (Ảnh: VOV).
Cháu H.L.G (SN 2017, con gái chị H.) - nạn nhân trong vụ hỏa hoạn đã tử vong khi đang điều trị tại bệnh viện (Ảnh: VOV).
Liên quan đến vụ người phụ nữ nghi bị tình nhân phóng hỏa đốt cả nhà, cô con gái 2 tuổi của nạn nhân đã tử vong vào sáng nay (9/7) khi đang điều trị cấp cứu tại Viện bỏng Quốc Gia (Hà Nội).

Chiều 9/7, ông Nguyễn Văn Cường - Chủ tịch UBND xã Mường Sang (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) cho biết, liên quan đến vụ hỏa hoạn vừa xảy ra tại nhà chị H.T.H (SN 1993, trú tại địa phương) nghi bị tình nhân phóng hỏa, đã có thêm 1 nạn nhân nữa tử vong.

“Do bỏng nặng nên trong sáng nay (9/7) cháu H.L.G (SN 2017, con gái út chị H.) đã tử vong khi đang điều trị cấp cứu tại Viện bỏng Quốc gia. Các nạn nhân còn lại đang trong tình trạng sức khỏe rất nguy kịch, tiên lượng xấu” - ông Cường cho hay.

 Theo ông Cường, ngay sau khi vụ việc xảy ra, đại diện chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, gặp gỡ người thân chị H. và hỗ trợ gia đình nạn nhân này số tiền 5 triệu đồng.

 Đồng thời, Công an tỉnh Sơn La đã có mặt phối hợp với lực lượng công an địa phương tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 5 người thương vong.

 Như thông tin đã đưa tin, khoảng 6h sáng 8/7, người dân địa phương thấy hỏa hoạn tại nhà chị H. (thuộc bản Nà Bó 2, xã Mường Sang) nên hô hoán nhau tới dập lửa nhưng căn nhà bị khóa cửa bên trong.

 Sau khi phá cửa và khống chế vụ hỏa hoạn, mọi người bất ngờ phát hiện chị H. nằm bất động với nhiều vết bỏng, vết thương trên cơ thể. Bên cạnh đó, anh N.V.B (SN 1984, bạn trai chị H., trú tại thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La) cùng mẹ và 2 con chị H. cũng bị bỏng nên điện báo cho lực lượng chức năng.

 Theo Chủ tịch UBND xã Mường Sang, trước khi xảy ra vụ việc trên, giữa anh B. và chị H. có xảy ra mâu thuẫn tình cảm. “Có thể vì ghen tuông nên anh B. đã tưới xăng, khóa trái cửa bên trong rồi phóng hỏa đốt. Các nạn nhân đã được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu nhưng chị H. đã tử vong do cơ thể bị nhiều về chém và bỏng nặng” - vị này cho biết thêm.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG