Vụ 39 thi thể trên xe container: Tài xế nhận tội âm mưu hỗ trợ nhập cư trái phép

Tài xế Maurice Mo Robinson (ảnh nhỏ).
Tài xế Maurice Mo Robinson (ảnh nhỏ).
TPO - Maurice Mo Robinson - tài xế lái chiếc xe container chở thi thể 39 người nhập cư quốc tịch Việt Nam đã nhận tội “âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp”.

Robinson (25 tuổi), được biết đến với tên Mo, hôm qua, 25/11, hầu tòa hình sự Old Bailey thông qua kênh video từ nhà tù Belmarsh.

Robinson phải đối mặt với 39 cáo buộc ngộ sát, cùng cáo buộc âm mưu buôn người, âm mưu hỗ trợ nhập cư trái phép, rửa tiền.

Cáo buộc nêu rõ Robinson cùng những người khác âm mưu thực hiện các hành vi “tạo điều kiện cho nhiều người vi phạm luật di trú”. Tài xế người Bắc Ireland cũng bị cáo buộc tham gia đường dây đưa người nhập cư trái phép vào Anh.

Mặc một chiếc áo len màu xanh nhạt và quần nâu, Robinson xác nhận danh tính và quốc tịch Anh.

Người này thừa nhận tội âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp trong khoảng thời gian từ ngày 1/5/2018 đến ngày 24/10/2019, và tội nhận tài sản, cụ thể là tiền mặt, do phạm tội mà có.

Công tố viên Bill Emlyn Jones cho biết: “Theo tôi hiểu thì bị cáo sẵn sàng nhận 2 cáo buộc nhằm vào mình. Ngoài ra, tòa án chưa yêu cầu bị cáo nhận thêm các cáo buộc khác.” Trong số đó có 39 cáo buộc ngộ sát.

Tòa án chưa công bố thời điểm ra phán quyết với Robinson. Phiên xử tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 13/12, cũng tại tòa hình sự Old Bailey.

Maurice Robinson được cho là một thành viên của đường dây buôn người toàn cầu. Người này bị bắt ngay sau khi thi thể 8 nạn nhân nữ và 31 nạn nhân nam được phát hiện trong thùng xe container ở khu công nghiệp Waterglade (hạt Essex, Anh) hôm 23/10.

Ở một diễn biến liên quan, cũng trong ngày 25/11, nghi phạm Christopher Kennedy (23 tuổi) vừa bị bắt giữ cũng đã phải hầu tòa Chelmsford Magistrates.

Đêm 22/10, container đông lạnh chở 39 người nhập cư mang quốc tịch Việt Nam được tài xế Eamonn Harrison (22 tuổi) đưa tới cảng Zeebrugge (Bỉ) để chuyển bằng phà tới cảng Purfleet (Anh).

Sáng 23/10, tài xế Maurice Robinson nhận container tại cảng Anh và đưa tới khu công nghiệp Waterglade, thị trấn Grays, hạt Essex.

Lúc này, phát hiện 39 người đã tử vong, Robinson lập tức thông báo với cơ quan an ninh.

Eamonn Harrison bị cáo buộc 41 tội danh, bao gồm 39 tội ngộ sát, tội buôn người và hỗ trợ người nhập cư bất hợp pháp.

Cùng lúc đó, một cuộc truy nã xuyên biên giới đang được cơ quan an ninh tiến hành nhằm vào hai anh em Ronan (40 tuổi) và Christopher Hughes (34 tuổi).

Hai người này bị truy nã vì nghi phạm tội ngộ sát và buôn người.

Ba nghi phạm khác liên quan đến vụ việc - gồm 2 người đàn ông 38 và 46 tuổi, cùng một phụ nữ 38 tuổi - đã được tại ngoại.

Theo Theo Daily Mail, CNN, BBC
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.