Vòng loại World Cup 2022: Đội tuyển Việt Nam hướng tới vị trí nhất bảng G

Các cầu thủ có buổi tập đầu tiên trong đợt tập trung chuẩn bị cho 2 trận đấu với UAE và Thái Lan Ảnh: DUY PHẠM
Các cầu thủ có buổi tập đầu tiên trong đợt tập trung chuẩn bị cho 2 trận đấu với UAE và Thái Lan Ảnh: DUY PHẠM
TP - Tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đang có khởi đầu rất tốt với 2 trận thắng và 1 trận hoà, đứng vị trí thứ 2 ở bảng G. HLV Park Hang Seo cho biết, Việt Nam sẽ phải cạnh tranh quyết liệt ngôi vị nhất bảng với Thái Lan và UAE. 

Thất bại 1-2 đầy bất ngờ của UAE trước Thái Lan cách đây không lâu đang khiến cuộc đua ở bảng G bỗng trở nên vô cùng hấp dẫn. Là ứng viên số 1 cho vị trí nhất bảng nhưng UAE tạm thời bị đẩy xuống thứ 3 với 6 điểm (2 trận thắng, 1 trận thua). Việt Nam trong khi đó cùng được 7 điểm như Thái Lan nhưng đứng thứ 2 do kém chỉ số phụ. Ở phía dưới, Malaysia (3 điểm) và Indonesia (0 điểm) gần như không còn cơ hội.

Phía trước, đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận đấu trên sân nhà, lần lượt với UAE (ngày 14/11) và Thái Lan (19/11). Để chuẩn bị cho 2 trận đấu này, đội tuyển Việt Nam đã tập trung trở lại từ ngày 28/10. Trả lời báo chí trước buổi tập của đội chiều qua, HLV Park Hang Seo cho biết: “UAE và Thái Lan đều là những đối thủ rất mạnh, đang cạnh tranh quyết liệt vị trí số 1 với Việt Nam. Chúng ta sẽ phải có sự chuẩn bị chu đáo và nỗ lực hết sức”. Theo ông Park Hang Seo, thi đấu trên sân nhà là một lợi thế với Việt Nam, nhưng đồng thời cũng tạo áp lực nhất định với đội. 

Ông Park Hang Seo hôm qua cũng phản bác quan điểm của HLV Thái Lan, Akira Nishino, khi nhà cầm quân người Nhật Bản cho rằng cầu thủ Việt Nam đã “ăn vạ” ở trận hòa 0-0 giữa hai đội hôm 5/9. Đối tượng ông Nishino đề cập tới là trung vệ Bùi Tiến Dũng với tình huống nằm sân gần cuối trận đấu trên sau pha va chạm với tiền vệ Thái Lan, Channathip Songkrasin. 

“Tôi không rõ ông ấy (Akira Nishino) nói như vậy hay không, nhưng Thái Lan cũng từng có những hành động không đẹp lắm với cầu thủ Việt Nam ở King’s Cup. Tôi không bao giờ dạy cầu thủ của mình lối chơi xấu, dù luôn yêu cầu tất cả phải chiến đấu hết mình. Tôi chỉ không chấp nhận cầu thủ lùi lại trước tranh chấp. Trước khi chỉ trích người khác, chúng ta cần nhìn lại mình”-HLV Park Hang Seo cho biết. 

SEA Games sẽ rất khó khăn

 Theo kết quả bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam SEA Games 30 (Philippines), đội tuyển U22 Việt Nam rơi vào bảng B, cùng với các đội: Thái Lan, Indonesia, Singapore, Lào và Brunei. 

HLV Park Hang Seo cho biết, kết quả bốc thăm đúng với lo lắng của Việt Nam. “Chủ nhà Philippines rơi vào bảng A, chỉ đá 4 trận. Chúng ta nhóm B phải đá 5 trận, và có Thái Lan, Indonesia hay Singapore đều là những đội mạnh. Thêm một trận là 1 gánh nặng vì 2 ngày phải đá 1 trận”-HLV Park Hang Seo cho biết. 

Được biết tại SEA Games 30, nước chủ nhà Philippines chỉ cho phép các đội đăng ký 20 cầu thủ. Quyết định này không nhận được sự ủng hộ của nhiều nước tham gia, trong đó có LĐBĐVN (VFF). VFF đã đề nghị tăng số lượng cầu thủ đăng ký mỗi đội. Mặc dù vậy, nước chủ nhà Philippines rốt cuộc vẫn không thay đổi quyết định. 

 Theo HLV Park Hang Seo, với 20 cầu thủ, sau khi trừ đi 2 thủ môn, mỗi đội bóng sẽ chỉ còn 18 người. Với quân số trên, các đội ở bảng B như Việt Nam đều sẽ gặp khó khăn bởi lịch thi đấu quá dày. 

 Ông Park Hang Seo vì vậy cho biết, sẽ cân nhắc để lựa chọn 2 cầu thủ trên 22 tuổi phù hợp với yêu cầu của đội tuyển U22 Việt Nam. “Yêu cầu của tôi là bổ sung các vị trí yếu nhất ở U22 Việt Nam, cầu thủ có thể thi đấu nhiều vị trí khác nhau, từ 2 vị trí trở lên. Cầu thủ sẽ được cử từ ĐTQG xuống nhưng cần phục hồi thể lực nhanh”-HLV Park Hang Seo nói. 

 Tại SEA Games 30, mục tiêu lãnh đạo ngành thể thao và VFF giao cho HLV Park Hang Seo là đưa U22 Việt Nam đoạt HCV. Đây là danh hiệu bóng đá Việt Nam còn thiếu ở đấu trường khu vực.

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.