Volvo đạt bước tiến lớn trong cuộc đua sản xuất xe điện

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thương hiệu đến từ Thụy Điển, Volvo tự tin rằng họ đang sở hữu công nghệ cho phép xe điện sạc nhanh hơn 30% chỉ bằng phần mềm.

Sạc chậm vẫn là một trong những rào cản lớn nhất khiến người dùng lưỡng lự trong việc lựa chọn xe điện. Nhưng Volvo cho biết các xe điện của họ trong tương lai sẽ sạc nhanh hơn từ 15% đến 30% nhờ vào hệ thống quản lý “sạc pin thích ứng” mới.

Điều đó có nghĩa là một chiếc xe điện mất 30 phút để sạc 80% như hiện nay sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 21 phút. Đáng chú ý, quá trình tối ưu này không đòi hỏi bất kỳ thay đổi nào đối với phần cứng của pin, bởi nó được thực hiện hoàn toàn dựa trên phần mềm.

Volvo đạt bước tiến lớn trong cuộc đua sản xuất xe điện ảnh 1
Xe điện Volvo trong tương lai sẽ sạc nhanh hơn tới 30% chỉ nhờ vào phần mềm.

Công nghệ mới này được ra đời thông qua khoản đầu tư và hợp tác của Volvo với một công ty khởi nghiệp tại Anh có tên là Breathe Battery Technologies. Thương hiệu đến từ Thụy Điển cho biết hiện nó đã được cấp bằng sáng chế và đang thử nghiệm rộng rãi trước khi tung ra thị trường.

Theo Volvo, công nghệ quản lý pin mới của họ sẽ tự động điều chỉnh tốc độ sạc đầu vào, trong khi các hệ thống quản lý pin truyền thống tuân theo "mô hình sạc từng bước" theo các quy tắc được lập trình sẵn. Với khả năng tự thích ứng, xe điện Volvo trong tương lai sẽ sạc nhanh hơn và ít hao pin hơn, từ đó nâng cao trải nghiệm lái xe điện cho người dùng.

Volvo đạt bước tiến lớn trong cuộc đua sản xuất xe điện ảnh 2

Theo Giám đốc điều hành Quỹ Công nghệ Ô tô Volvo Ann-Sofie Ekberg, việc rút ngắn thời gian sạc có vai trò quan trọng để giúp các phương tiện di chuyển xanh trở nên dễ tiếp cận hơn. Đáng chú ý, Volvo khẳng định rằng việc cải thiện thời gian sạc sẽ kéo dài trong toàn bộ vòng đời của pin mà không ảnh hưởng đến mật độ năng lượng, phạm vi hoạt động hay tuổi thọ của pin.

Hãng không đề cập đến những chiếc xe điện nào trong tương lai sẽ được trang bị “sạc pin thích ứng” mà chỉ nói rằng nó sẽ xuất hiện ở những sản phẩm tiếp theo. Như vậy, các mẫu xe hiện có của Volvo hay EX30 và EX90 sắp ra mắt nhiều khả năng sẽ phải chờ những bản cập nhật để được tích hợp công nghệ này.

MỚI - NÓNG