Vóc dáng quyến rũ của cô gái từng gầy trơ xương

Emelle đã kịp nhận ra tình trạng gầy trơ xương và có biện pháp phục hồi. Ảnh: Daily Mail.
Emelle đã kịp nhận ra tình trạng gầy trơ xương và có biện pháp phục hồi. Ảnh: Daily Mail.
Sau khi nhận ra tình trạng gầy trơ xương, Emelle Lewis (22 tuổi, Anh), đã tự tập luyện và cải thiện chế độ ăn uống để hồi phục sức khỏe, vóc dáng.

Emelle Lewis, 22 tuổi, đến từ Huddersfield, Anh, từng cảm thấy bản thân béo và xấu xí so với bạn bè trong nhóm và buồn rầu khi không có bạn trai. Vì vậy, cô đi tập gym nhiều hơn, nhưng chỉ ăn ngũ cốc, bánh gạo và salad để có vóc dáng đẹp. Sau đó, Emelle mắc chứng biếng ăn khiến trọng lượng cơ thể giảm còn 31 kg. Thậm chí, cô phải mặc quần áo trẻ em và cố gắng sống bình thường như mọi người.

Tuy nhiên, Emelle từ chối điều trị tình trạng biếng ăn. "Tôi tuyên bố thực hiện ăn thuần chay nên chỉ ăn trái cây, rau quả và thức ăn sạch. Mỗi ngày, tôi ăn bánh gạo kèm sốt hummus (đồ ăn kiểu Trung Đông làm từ đậu nấu chín và xay nhuyễn trộn với dầu ôliu, nước cốt chanh, muối, tỏi và sốt tahini), ngũ cốc, và ăn salad kèm trái cây trước khi ngủ", Emelle cho hay.

Tuy nhiên, khi cô theo dõi những người đã hồi phục sau khi mắc chứng biếng ăn trên Instagram, họ đã truyền cảm hứng để Emelle cải thiện vóc dáng. Cô nhận ra không muốn chết và muốn tập luyện để hồi phục cân nặng cho cơ thể.

Để tìm lại vóc dáng cơ thể bình thường, Emelle ăn 6 bữa/ngày với tổng 2.800 calorie và tập nặng hơn. Nhờ sự cố gắng của bản thân, cô gái này đã tăng lên 54 kg.  Emelle duy trì việc tập thể dục buổi tối, và đi ăn bên ngoài, ăn vặt, chocolate hoặc kem vào cuối tuần để tăng cân. "Tôi tự hào với những gì đã đạt được và cơ thể của mình. Tôi thích nhìn bản thân dần dần cải thiện tại phòng tập thể dục và cơ thể trở nên khỏe mạnh hơn", Emelle chia sẻ.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.