Võ sĩ người Ukraine thiệt mạng trong cuộc không kích của Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhà vô địch bộ môn kickboxing người Ukraine Yevhen Zvonok đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của không quân Nga tại thành phố Chernihiv.
Võ sĩ người Ukraine thiệt mạng trong cuộc không kích của Nga ảnh 1

Yevhen Zvonok là một trong những tay đấm trẻ tuổi đầy triển vọng của Ukraine. Anh từng đoạt chức vô địch kickboxing quốc gia và nhiều danh hiệu lớn, trong đó có huy chương bạc thế giới. Yevhen vừa mới gia nhập quân đội Ukraine và làm nhiệm vụ bắt đầu hôm 24/2.

Thật không may, võ sĩ 22 tuổi đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Nga nhắm vào Chernihiv, thành phố bị tàn phá nặng nề nhất trong chiến sự Nga - Ukraine. Thi thể của Zvonok được tìm thấy trong đống đổ nát của một trường tiểu học.

Zvonok ra đi không chỉ khiến nhiều người thương tiếc mà còn là sự mất mát lớn cho thể thao Ukraine. Trao đổi với truyền thông, HLV Sergey Lysyuk buồn rầu cho biết: “Zvonok mới chỉ bắt đầu sự nghiệp và mới có những danh hiệu đầu tiên. Chúng tôi đã có kế hoạch tham gia giải quốc tế ngay từ cuối tháng 3 này, nhưng bây giờ thì không thực hiện được nữa. Hãy yên nghỉ, bạn của tôi!”.

Theo báo cáo từ truyền thông, cuộc giao tranh đã khiến nhiều VĐV Ukraine thiệt mạng. Trước đó, 2 cầu thủ trẻ là Vitalii Sapylo (21 tuổi) và Dmytro Martynenko (25 tuổi) cũng ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ.

Sapylo khoác áo cho CLB hạng hai Ukraine Karpaty Lviv. Anh gia nhập quân đội, trở thành chỉ huy xe tăng và mất trong một cuộc đụng độ với quân Nga gần Kiev.

Trong khi đó, Martynenko thi đấu cho CLB Gostomel. Anh cùng mẹ ruột thiệt mạng khi khu căn hộ của họ bị trúng bom gần Kiev. Martynenko cũng từng nhận được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Giải hạng nhì Ukraine mùa trước.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).