Võ sĩ Mcgregor đánh người bất tỉnh trong quán bar?

Kênh Youtube MMA Forcus đưa một số dẫn chứng
Kênh Youtube MMA Forcus đưa một số dẫn chứng
TPO - Ngôi sao UFC Conor Mcgregor mới đây đã vướng phải tin đồn say xỉn và xô xát với nhiều người tại quán bar Black Forge Bar, Crumlin, Ireland.
Thông tin lan truyền rất nhanh chóng trên mạng xã hội mấy ngày gần đây. Nhiều người cho biết, võ sĩ 29 tuổi trong tình trạng say xỉn có một cuộc cãi vã gay gắt và cuối cùng giải quyết mâu thuẫn bằng nắm đấm."Gã điên" UFC đã đánh một người tới bất tỉnh, ngay trước sự chứng kiến của rất nhiều người hâm mộ.

Một số nguồn thông khác lại cho hay, McGregor xô xát với 3 người, trong đó có một người là "trùm" buôn thuốc phiện "The Wig" Whelan. Thậm chí, ngôi sao UFC đang hoang mang vì bị xã hội đen tống tiền sau vụ xô xát....Tuy nhiên, đến thời điểm này, mọi việc chỉ dừng lại ở...tin đồn, không hề có một video nào được tung lên để xác thực. 

“Trước đây, tôi luôn cảm phục Mcgregor. Nhưng nếu anh ta đến một quán bar, gây sự với vài thanh niên trẻ tuổi rồi nói chuyện bằng nắm đấm của mình thì anh ta chẳng khác gì một thằng khốn. Tôi hy vọng rằng đây không phải sự thật”, một người hâm mộ tỏ ra bức xúc trước đồn đoán.

Trong khi đó, chủ tịch UFC Dana White cho biết: “Thông tin này sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch trận đấu tranh đai vô địch hạng nhẹ giữa Mcgregor và Tony Ferguson vào tháng 4 năm 2018 tới đây”.

Rất nhiều người đang mong đợi trận đấu giữa Mcgregor và Tony Ferguson. Thậm chí nhà cựu vô địch UFC Jose Aldo đã phát biểu trong buổi họp báo ở Rio de Janeiro: “Mọi VĐV đều muốn giành được danh hiệu vô địch và cái gã (Mcgregor) cứ lấy cớ để giữ đai khiến cho mọi thứ bị kẹt lại. Tôi nghĩ UFC hãy tước đai vô địch của Mcgregor hoặc phải ép anh ta thi đấu bằng được”. 

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.