Vợ sắp cưới không sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của tôi

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Tôi sợ rằng nhu cầu của bản thân cao như vậy mà lấy nhau về cô ấy sẽ luôn trốn tránh chuyện đó. Tôi cảm thấy mình đang sai lầm khi sẽ cưới một người như vậy.

Tôi và cô ấy yêu nhau được một năm, đã làm lễ dạm hỏi, tính cuối năm làm đám cưới. Trong thời gian đó tôi phát hiện bạn gái có thai một tháng. Cách đây ít hôm cô ấy về quê tôi để chụp ảnh cưới, cả ngày hôm ấy chúng tôi đi chụp nhiều nên khá mệt. Vì chưa lấy nhau nên cô ấy ngủ cùng phòng với em gái tôi, còn tôi ngủ phòng khác với đứa em trai. Nói ra vấn đề này khá tế nhị nhưng thú thật tôi là thanh niên trai tráng (26 tuổi) nên có nhu cầu rất cao, nửa đêm hôm đấy tôi đã gọi bạn gái ra ngoài. Cô ấy viện hết cớ này cớ khác để từ chối, nào là mệt vì cả ngày chụp ảnh cưới, rồi đang có em bé nên trong người không hứng thú, rồi đang ngủ với em gái mà nửa đêm mò ra khỏi phòng không hay.

Tôi cố gắng nhắn tin thuyết phục nhưng cô ấy nhất quyết không chịu. Bực quá tôi gõ cửa phòng nhưng cô ấy không ra, tôi đạp cửa vào và cãi nhau với cô ấy luôn trong phòng em gái nên bố mẹ tôi rất bực mình. Tôi thực sự rất thất vọng vì bạn gái, phân vân không biết có nên lấy cô ấy không, vì một người con gái biết suy nghĩ thì phải hiểu nhu cầu của chồng sắp cưới chứ, chịu khó một chút cũng chẳng ảnh hưởng gì. Chưa kể cô ấy đang ở nhà bạn trai thì nên chấp nhận đi để tránh cảnh cãi vã khiến gia đình bạn trai đánh giá.

Bình thường khi tôi có nhu cầu bạn gái đều đáp ứng nhưng từ lúc có thai cô ấy luôn viện cớ này cớ khác. Tôi sợ với nhu cầu của bản thân cao như vậy mà lấy nhau về cô ấy sẽ luôn trốn tránh chuyện đó nên rất lăn tăn. Tất nhiên không vì chuyện này mà tôi không cưới nữa vì cô ấy đang mang thai con của tôi, chỉ có điều tôi cảm thấy mình đang sai lầm khi sẽ cưới một người như vậy. Mong mọi người có lời khuyên dành cho tôi.

Hưng

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.