Vờ hỏi mua trang sức rồi giật 20 chỉ vàng bỏ chạy

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đặng Ngọc Sơn (SN 1992, ở huyện Nông Cống, Thanh Hoá) đeo khẩu trang đến tiệm vàng giả vờ mua trang sức, rồi giật 20 chỉ vàng 9999 gồm kiềng, lắc tay, nhẫn và hoa tai rồi bỏ chạy.

Ngày 4/4, Công an huyện Như Thanh (Thanh Hóa) cho biết, vừa bắt giữ Đặng Ngọc Sơn (SN 1992) ở thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống về hành vi cướp giật tài sản.

Vờ hỏi mua trang sức rồi giật 20 chỉ vàng bỏ chạy ảnh 1

Đối tượng Đặng Ngọc Sơn

Trước đó, khoảng 19h ngày 2/4/2022, Sơn đeo khẩu trang đến cửa hàng vàng Huy Hường ở khu phố Vĩnh Long, thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh giả vờ mua vàng, rồi cướp giật 20 chỉ vàng 9999 gồm kiềng, lắc tay, nhẫn và hoa tai bỏ chạy.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Sơn bị cảnh sát bắt giữ tại khu vực giáp ranh giữa huyện Như Thanh và Nông Cống, thu giữ toàn bộ tang vật vụ án.

Tại cơ quan Công an, Đặng Ngọc Sơn khai nhận, do nợ nần nên đã nảy sinh ý định đi cướp giật tại tiệm vàng.

Bắt 4 đối tượng dàn cảnh cướp giật dây chuyền vàng ở nhiều địa phương

Vờ hỏi mua trang sức rồi giật 20 chỉ vàng bỏ chạy ảnh 2

4 đối tượng bị bắt tạm giam

Ngày 4/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Thanh Long (25 tuổi, ngụ xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận) cùng 3 đối tượng khác trú tại Lâm Đồng, gồm Trần Minh Bảo Châu (23 tuổi, ngụ xã Lộc Thanh, TP Bảo Lộc), Thái Hoàng Trung (27 tuổi) Lê Văn Thanh Sang (25 tuổi, cùng ngụ xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh) để điều tra về tội cướp giật tài sản.

Trước đó, ngày 27/3, bà Hai (chủ tiệm tạp hóa tại vòng xoay Liên Khương, thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng) trình báo với cơ quan chức năng về việc một số đối tượng dàn cảnh mua hàng hóa rồi cướp giật sợi dây chuyền vàng mà bà đang đeo trên cổ.

Sau khi vào cuộc điều tra, Công an huyện Đức Trọng đã tìm ra chỗ ở của nhóm cướp; phối hợp với lực lượng chức năng địa phương bắt giữ 4 đối tượng nói trên tại một nhà trọ ở đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn, TP Đà Lạt.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận đã dàn cảnh cướp dây chuyền của bà Hai. Ngoài ra, nhóm này còn khai thực hiện nhiều “phi vụ” cướp giật khác ở 5 huyện, thành thuộc tỉnh Lâm Đồng, bao gồm Đà Lạt, Bảo Lộc, Di Linh, Đức Trọng và Đơn Dương.

Cơ quan công an đã tạm giữ 2 xe máy, 6 điện thoại di động, 2 nhẫn kim loại màu vàng, gần 8 triệu đồng và một gói tinh thể màu trắng, nghi ma túy trong người của Sang.

Trong 4 đối tượng vừa bị khởi tố, bắt tạm giam, Thái Hoàng Trung đã có tiền án về tội giết người, mới mãn hạn tù vào tháng 1/2021.

MỚI - NÓNG