Vô địch AFF Cup 2016, Kiatisak chắc ghế ở Thái Lan

Kiatisak sẽ tiếp tục dẫn dắt ĐT Thái Lan sau thành công ở AFF Cup 2016. Ảnh: GETTY IMAGES
Kiatisak sẽ tiếp tục dẫn dắt ĐT Thái Lan sau thành công ở AFF Cup 2016. Ảnh: GETTY IMAGES
TP - Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã có động thái giữ chân HLV Kiatisak, sau khi nhà cầm quân sinh năm 1973 giúp đội nhà lần thứ 5 vô địch giải đấu lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Đội tuyển Thái Lan đã lập kỷ lục đăng quang nhiều nhất ở AFF Cup (trước kia là Tiger Cup - giải đấu ra đời từ năm 1996) với 5 lần (4 lần trước đó vào các năm 1996, 2000, 2002 và 2014), sau khi vượt qua Indonesia với tỷ số chung cuộc 3-2 trong trận chung kết AFF Cup 2016. Bên cạnh chức vô địch, đội bóng xứ chùa Vàng còn “thâu tóm” trọn bộ ba giải thưởng danh giá gồm Vua phá lưới (Teerasil Dangda - 6 bàn), Cầu thủ hay nhất (“Messi Thái” Chanathip Songkrasin) và giải Fair Play.

Với chiến tích này, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã có động thái giữ chân HLV Kiatisak Senamuang. Hôm qua, chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung cho biết, FAT sẽ có cuộc đàm phán với Kiatisak về một bản hợp đồng mới vào tháng 1/2017. “Kiatisak là nhân vật quan trọng và tôi đánh giá cao khả năng sử dụng chiến thuật của ông ấy. Chúng tôi sẽ có cuộc thảo luận với Kiatisak vào tháng 1/2017 để chia sẻ về những mục tiêu cho tuyển Thái Lan trong tương lai”, ông Somyot Poompanmoung nói.

Với tuyên bố trên, vị chủ tịch FAT đã “ngầm” khẳng định việc tiếp tục hợp tác với HLV Kiatisuk. Nhà cầm quân sinh năm 1973 và FAT ký kết hợp đồng có thời hạn 3 năm kể từ sau SEA Games 2013. Bản hợp đồng này sẽ chính thức hết hạn vào tháng 2/2017. Trong khoảng thời gian dẫn dắt tuyển Thái Lan, chiến lược gia 43 tuổi ghi dấu ấn với việc xây dựng một đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ tiềm năng, chơi bóng kỹ thuật, hiệu quả và đẹp mắt. Tuy nhiên, sau khi đội bóng chùa Vàng không giành được kết quả khả quan tại Vòng loại World Cup 2018, đã có nhiều đồn đoán về bến đỗ mới của ông. Chính “Zico Thái” mới đây tiết lộ ông có rất nhiều lời mời gọi, song khẳng định vị trí thuyền trưởng đội bóng xứ chùa Vàng vẫn là ưu tiên số một của mình.

Về phía Indonesia, dù thầy trò Alfred Riedl thất bại trong hành trình tìm kiếm ngôi vương đầu tiên ở AFF Cup nhưng họ vẫn có thể tự hào về những gì đã thể hiện. Mới trở lại tập trung đội tuyển trong thời gian ngắn sau khi mãn hạn cấm thi đấu 1 năm từ FIFA, giành quyền vào chung kết và chỉ gục ngã trước một Thái Lan quá mạnh đã là thành công ngoài mong đợi. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) vẫn chưa có động thái gì đối với tương lai HLV Riedl, dù nhà cầm quân người Áo bày tỏ rằng ông muốn gia hạn hợp đồng thêm 2 năm nữa đối với đội bóng xứ Vạn đảo.

MỚI - NÓNG