Vợ chồng Tổng thống Trump nhiễm COVID-19: Chính trường Mỹ càng thêm bất ổn

Năm nay ông Trump 74 tuổi, bà Melania 50 tuổi
Năm nay ông Trump 74 tuổi, bà Melania 50 tuổi
TP - Hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông và vợ đều có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Đây là mối đe dọa sức khỏe nghiêm trọng nhất được biết đến đối với một tổng thống Mỹ đương nhiệm trong nhiều thập kỷ.

Ở tuổi 74 và béo phì, ông Trump được xếp vào nhóm có nguy cơ cao nhất về các biến chứng nghiêm trọng của COVID-19, căn bệnh đã giết chết hơn 200.000 người Mỹ.

Thông tin ông Trump bị nhiễm bệnh có thể làm trầm trọng thêm tình trạng mất ổn định môi trường chính trị Mỹ vốn đã căng thẳng, khiến các thị trường chứng khoán chao đảo.

“Tối nay, @FLOTUS (viết tắt cụm từ “đệ nhất phu nhân nước Mỹ”-PV) và tôi đã xét nghiệm, dương tính với COVID-19. Chúng tôi sẽ bắt đầu quá trình cách ly và phục hồi ngay lập tức. Chúng tôi sẽ vượt qua điều này CÙNG NHAU!”, ông Trump viết trên Twitter lúc 1h sáng thứ Sáu.

Sau đó, đệ nhất phu nhân viết trên Twitter rằng bà và chồng “cảm thấy ổn”.

Công chúng nhìn thấy ông Trump lần gần đây nhất vào chiều thứ Năm, khi trở lại Nhà Trắng sau chuyến đi New Jersey gây quỹ. Ông không hề tỏ ra ốm yếu, mặc dù không nói chuyện với các phóng viên khi bước vào nơi ở của tổng thống Mỹ.

Trong một bản ghi nhớ được gửi cho các phóng viên vào khoảng 1 giờ sáng thứ Sáu, bác sĩ của tổng thống là Sean Conley, viết rằng ông đã được xác nhận về các xét nghiệm vào tối thứ Năm.

“Tổng thống và đệ nhất phu nhân đều khỏe vào thời điểm này và họ dự định sẽ ở Nhà Trắng trong thời gian dưỡng bệnh”, bác sỹ Conley viết,
theo CNN.

Trước đó, một trong những trợ lý thân cận nhất của ông là bà Hope Hicks dương tính với SARS-CoV-2.

Tổng thống Trump và nhiều phụ tá đã tránh thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội và đeo khẩu trang. Tại cuộc tranh luận giữa các ứng viên tổng thống vào tối thứ Ba, tổng thống Trump đã chế nhạo đối thủ của ông, ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden, vì thường xuyên đeo khẩu trang.

Sự việc xảy ra trong bối cảnh cuộc tranh luận của hai phe Cộng hòa và Dân chủ liên tục đả kích lẫn nhau xung quanh vấn đề đại dịch và phản ứng của tổng thống Trump. Ông chủ Nhà Trắng đã thường xuyên tìm cách vẽ ra một bức tranh màu hồng về tình hình hiện tại, ngay cả thời điểm chỉ vài giờ trước khi ông công bố  mình nhiễm virus.

Ông Trump cũng đã nhiều lần khẳng định nước Mỹ đang đi đến điểm “bước ngoặt” với căn bệnh này và tuyên bố virus sẽ “biến mất”, mặc dù ngay cả các chuyên gia y tế trong chính quyền của ông cũng nói những tuyên bố đó không phản ánh thực tế.

Gần đây bà Hicks đã công du với tổng thống nhiều lần, bao gồm cả chuyến ông Trump tới Cleveland hôm thứ Ba để tranh luận với ông Biden. Hôm thứ thứ Tư, bà cũng có mặt trên trực thăng chuyên cơ Marine One của tổng thống cùng một số phụ tá thân cận nhất, khi ông Trump tới một mít-tinh phục vụ vận động bầu cử ở Minnesota. Không ai trong số họ đeo khẩu trang.

Chứng khoán và giá dầu đều giảm

Giá dầu giảm sau khi có thông tin Tổng thống Donald Trump nhiễm COVID-19. Bloomberg nói giá dầu tương lai tại New York giảm xuống còn 37 USD/thùng, trong khi dầu Brent chuẩn toàn cầu giảm tới 3,7%. Chứng khoán châu Á, châu Âu và Mỹ đều giảm giá, trong khi đồng đô la biến động liên tục.

Giá dầu đã thấp hơn trước khi có tin về ông Trump vì cơ hội về bất kỳ biện pháp kích thích tài chính nào của Mỹ trước cuộc bầu cử tháng 11 dường như đang mờ dần sau khi các cuộc đàm phán không mang lại đột phá.

“Tin tức về ông Trump và coronavirus, cùng với sự thất bại trong các cuộc đàm phán về gói kích thích ở Mỹ, chỉ là những yếu tố kích thích và chúng đóng vai trò như một lời nhắc nhở rằng nền kinh tế toàn cầu sẽ gặp khó khăn ít nhất trong sáu tháng tới,” Vandana Hari, người sáng lập công ty tư vấn Vanda Insights tại Singapore, nói.

Việc mắc COVID-19 gây khó khăn ngay lập tức cho ông Trump trong cuộc cạnh tranh với ông Biden, khi chỉ còn 33 ngày nữa là tới ngày bầu cử. Nếu ông ốm nặng, có khả năng ông bị rút tên khỏi danh sách ứng viên tổng thống, New York Times nhận định.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.