Vợ bị chồng siết cổ đến chết vì nghiện Facebook

Ảnh minh họa: AP
Ảnh minh họa: AP
TPO - Một người đàn ông 26 tuổi ở Jaipur, thủ phủ bang Rajasthan (Ấn Độ), đã siết cổ vợ đến chết vì cô này quá đam mê Facebook, theo cảnh sát địa phương.

Được biết, Ayaz Ahmed Ansari (26 tuổi) bị cảnh sát bắt giữ tối thứ Hai (20/2) vì tội sát hại vợ, cô Naina Manglani.

Trước đó vài ngày, Naina đã tạm lánh ở nhà mẹ đẻ vì thường xuyên cãi vã với Ansari.

Sáng Chủ nhật, Ansari gọi cho Naina và đề nghị gặp mặt để nói chuyện phải trái.

Ansari đưa vợ đi chơi khắp thành phố suốt một ngày. Đêm xuống, nam thanh niên đưa vợ tới đường cao tốc Jaipur-Delhi và siết cổ cô này đến chết.

Chưa dừng lại ở đó, Ansari còn giấu thi thể vợ trong bụi rậm ở một nơi hẻo lánh, và dùng vật nặng đập vào mặt cô này để che giấu danh tính.

Thi thể Naina được phát hiện sau đó bởi người đi đường. Và Ansari lập tức bị coi là đối tượng tình nghi số một.

Trong quá trình điều tra, Ansari cho biết Naina thường xuyên ôm điện thoại lướt Facebook, khiến hai vợ chồng cãi vã thường xuyên.

Quá thất vọng về vợ, Ansari đã ra tay sát hại Naina.

Hiện, Ansari đang phải ngồi tù để phục vụ công tác điều tra.

Hiện có hơn 630 triệu người Ấn Độ sử dụng Internet, và thời gian những người này dành cho các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Tik Tok và Twitter đang có xu hướng tăng lên. Theo một báo cáo, người dùng Facebook ở Ấn Độ chiếm 22% dân số.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.