Vớ bẫm với bức ảnh 'tướng cướp cao bồi' trị giá trăm tỷ

Vớ bẫm với bức ảnh 'tướng cướp cao bồi' trị giá trăm tỷ
TPO - Khi bỏ ra 4 USD tại một cửa hàng đồ cũ tại California để mua bức ảnh chụp một nhóm người chơi bóng cửa, chuyên gia của Kagin (Mỹ) cũng không thể tượng tượng rằng họ vừa mang về cho công ty một món hời khủng khiếp.  

Một công ty chuyên nghiên cứu và mua bán đồ cổ có tên Kagin mới đây đã xác nhận họ đang nắm giữ bức ảnh của "huyền thoại cao bồi nổi loại" Billy-the-Kid.

Theo tường trình của công ty này, bức ảnh được chuyên gia của họ mua tại một cửa hàng đồ cũ tại California (Mỹ) với giá chỉ 4 USD. Sau khi tiến hành kiểm định kỹ càng, cũng như tham khác ý kiến của các chuyên gia lịch sử về bức ảnh, lãnh đạo công ty ngỡ ngàng phát hiện họ đang có trong tay một kho báu thực sự: tấm ảnh có giá trị thực khoảng gần... 5 triệu USD (hơn 100 tỷ đồng) vì đó là ảnh chụp huyền thoại miền Viễn Tây Mỹ, Billy-the-Kid.

Vớ bẫm với bức ảnh 'tướng cướp cao bồi' trị giá trăm tỷ ảnh 1

Toàn cảnh bức tranh "tiền tỷ", Willy the Kid đứng thứ 4 từ trái sang 

Vớ bẫm với bức ảnh 'tướng cướp cao bồi' trị giá trăm tỷ ảnh 2

Cận cảnh "huyền thoại cao bồi' 

Theo mô tả, bức ảnh kể trên theo kiểu tinytype, có khổ 10cmx12cm. Những người thợ tài ba đã phủ sơn mài đen lên miếng sắt để in ảnh. Trong ảnh, Billy the Kid -tướng cướp nổi tiếng, đang chơi bóng cửa vào mùa hè năm 1878 cùng các thành viên trong băng đảng của mình.

Billy sinh ra dưới tên Henry McCarty vào năm 1859, nhưng có người nói rằng y sinh năm 1861 và sớm trở thành một tướng cướp nổi tiếng miền Viễn Tây. Vào thời điểm bị cảnh sát bắn chết, Billy mới chỉ 21 tuổi.

Những câu chuyên của Billy-the-Kid đã được lãng mạn hóa và trở thành biểu tượng của miền Viễn Tây Mỹ, là đề tài của hàng trăm cuốn sách, bộ phim và show truyền hình. Kéo theo đó những món đồ liên quan đến nhân vật này luôn được giới đồ cổ "săn lùng" ráo riết.

Trước đây, một bức chân dung được chụp vào năm 1880 của Billy the Kid đã được bán với giá gần 60 tỷ đồng vào năm 2010.

MỚI - NÓNG