Vinh danh những gương mặt truyền cảm hứng

Anh Lê Quốc Phong,  Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng xét tặng Giải thưởng trao Bằng khen cho Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2019 Nguyễn Thị Oanh ẢNH: NHƯ Ý
Anh Lê Quốc Phong,  Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng xét tặng Giải thưởng trao Bằng khen cho Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2019 Nguyễn Thị Oanh ẢNH: NHƯ Ý
TP - Ngày 25/3, T.Ư Đoàn tổ chức lễ trao giải thưởng vinh danh 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 10 Gương mặt trẻ triển vọng năm 2019. 

Họ là những tấm gương tiêu biểu về sự nỗ lực, vươn lên chinh phục những đỉnh cao vinh quang, cống hiến cho cộng đồng, Tổ quốc. Mỗi gương mặt đã thực sự là một câu chuyện truyền cảm hứng, truyền lửa nhiệt huyết cho mỗi bạn trẻ.

Nỗ lực, vươn lên chinh phục đỉnh cao

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lễ trao giải thưởng diễn ra nhanh gọn tại trụ sở T.Ư Đoàn, với sự có mặt của Ban Bí thư T.Ư Đoàn, các gương mặt nhận giải thưởng và một số ít phóng viên để đảm bảo an toàn.

10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 10 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2019 đều là những tấm gương nỗ lực phi thường và khát vọng chinh phục đỉnh cao thuộc 9 lĩnh vực: thể thao, văn hóa nghệ thuật, học tập, nghiên cứu sáng tạo, lao động sản xuất, kinh doanh khởi nghiệp, hoạt động xã hội, an ninh trật tự, quốc phòng.

Tiêu biểu “người không phổi” Nguyễn Thị Oanh chiến thắng bệnh tật và sự khốc liệt trên đường chạy để đoạt Huy chương Vàng Seagames 30, phá kỷ lục Seagames. Võ Minh Lâm - người đầu tiên và trẻ tuổi nhất đoạt giải Chuông vàng Vọng cổ chọn con đường chông gai để đưa nghệ thuật cải lương trở lại thời hoàng kim, phát triển cải lương qua con đường công nghệ. “Hiệp sĩ bóng đêm” Lê Anh Tuấn hai năm qua đã thực hiện gần 400 chuyến xe cấp cứu miễn phí, đưa nạn nhân đến bệnh viện, thoát lưỡi hái tử thần. Trưởng nhóm Tình nguyện Niềm tin Hoàng Hoa Trung với biệt danh “Trung đồng nát” bằng tình yêu, niềm đam mê thiện nguyện đã vận động xây dựng được 25 trường học cho học sinh nghèo vùng cao, kết nối được 12 nghìn nhà hảo tâm nuôi cơm trưa cho 12 nghìn em học sinh vùng cao...

Khát khao cống hiến

Chia sẻ sau lễ tuyên dương, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2019 Trương Thế Diệu cho biết, để có tấm Huy chương Bạc nghề phay - CNC tại Cuộc thi tay nghề thế giới năm 2019, cậu mất 2 năm ròng học tập, rèn luyện miệt mài, mỗi ngày từ 10-11 tiếng đồng hồ. “Qua câu chuyện của bản thân, tôi muốn nói với các bạn rằng, mỗi bạn trẻ chúng ta cần có đam mê học tập. Khi có đam mê các bạn sẽ có động lực để vượt qua thử thách, đạt được thành công”, Diệu nói.

“Người không phổi” Nguyễn Thị Oanh bày tỏ, dù bản thân từng nhiều lần đứng trên bục vinh quang nhận những tấm huy chương danh giá nhưng khi nhận Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2019, cảm xúc cứ rưng rưng. “Đây là sự ghi nhận của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về hành trình phấn đấu không biết mệt mỏi của tôi. Giải thưởng vô cùng ý nghĩa với tôi, tiếp cho tôi nguồn động lực rất lớn để tiếp tục chinh phục những mục tiêu của bộ môn thể thao điền kinh mà tôi đã chọn”, Oanh nói.

Bản thân Oanh từng rơi vào “vùng trũng” của sự nghiệp vì bệnh tật, sức khỏe nhưng cô đã vượt qua tất cả. “Tôi muốn nhắn gửi các bạn trẻ rằng, các bạn cần không ngừng cố gắng để vượt khó khăn và vượt qua được khó khăn rồi sẽ đạt được thành công. Là một người trẻ cần xác định trách nhiệm với Tổ quốc. Với tôi, yêu nước là dành trọn tình yêu, đam mê của mình cho sự nghiệp, đóng góp vào sự phát triển nền thể thao nước nhà, góp phần nâng tầm vị thế đất nước trên trường quốc tế”, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2019 chia sẻ.

T.Ư Ðoàn tiếp tục đồng hành

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng xét tặng Giải thưởng cho biết, mặc dù tình hình dịch COVID -19 phức tạp nhưng Ban Bí thư T.Ư Đoàn vẫn bố trí thời gian, không gian thích hợp để gặp mặt, kịp thời ghi nhận, động viên, biểu dương những bạn trẻ tiêu biểu nhận giải thưởng.

Anh Nguyễn Ngọc Lương bày tỏ mong muốn, các bạn trẻ sau khi được tuyên dương tiếp tục sáng tạo hơn, tạo ra được giá trị khác biệt, đóng góp nhiều hơn cho đơn vị, cộng đồng, Tổ quốc. Sự nỗ lực, sáng tạo, cống hiến của các bạn sẽ tạo được cảm xúc, cảm hứng lan tỏa rộng rãi trong ĐVTN nói riêng và xã hội nói chung. “T.Ư Đoàn tiếp tục đồng hành, tạo môi trường kết nối, quy tụ các gương mặt trẻ đã được tuyên dương thông qua phong trào hành động cách mạng của Đoàn để các bạn có cơ hội được tham gia, đóng góp nhiều hơn cho công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi và truyền lửa đam mê khát vọng cho giới trẻ”, anh Lương cho biết.

10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2019:

 1. PGS.TS Đinh Ngọc Thạnh, khoa Công nghệ - Thông tin, trường ĐH Soongsil, Hàn Quốc

2. Nguyễn Khánh Linh, cựu học sinh trường THPT Lam Sơn, Thanh Hóa
3. Trương Thế Diệu, Công ty DENSO
4. Nghệ sĩ cải lương Võ Minh Lâm, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang
5. Vận động viên Nguyễn Thị Oanh, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu 
Thể dục Thể thao Bắc Giang
6. Thiếu tá Trần Văn Phương (SN 1985), Phó thuyền trưởng Tàu ngầm 186 Đà Nẵng, Lữ đoàn 189, Quân chủng Hải quân
7. Đại úy Ngô Anh Tuấn, Phó trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An
8. Lê Anh Tiến, CEO Công ty Cổ phần Công nghệ Chatbot Việt Nam
9. Lê Anh Tuấn, người thực hiện gần 400 chuyến xe cấp cứu miễn phí
10. Hoàng Hoa Trung, Trưởng nhóm Tình nguyện Niềm tin

10 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2019, gồm: 

TS Trần Phương Thảo, giảng viên Hóa dược, ĐH Dược Hà Nội; Bùi Hồng Đức, trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN Hà Nội); Lê Quang Hiếu, Phó GĐ Trung tâm Vận hành khai thác toàn cầu, Tổng Cty Mạng lưới Viettel (Tập đoàn Viettel); Võ Văn Đồng, Cty CP Gang thép Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng); Võ Minh Quang, trường THCS Giảng Võ (Hà Nội); Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia; Huỳnh Như, Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 (TPHCM), đội trưởng đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia; Thượng úy Nguyễn Sỹ Dũng, Đại đội trưởng Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 (Quân khu 4); Đại úy Dương Danh Đạt, Phó trưởng Công an phường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm (Hà Nội); Phạm Khánh Linh, sáng lập Logivan, Cty Phát triển giải pháp công nghệ vận tải.

MỚI - NÓNG