Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2014:

Vinh danh những cá nhân xuất sắc của Tổ quốc

Vinh danh những cá nhân xuất sắc của Tổ quốc
TPO - Những chia sẻ chân thành, sâu sắc, trí tuệ của những Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu tại Lễ vinh danh, trao giải tối 28/3 tại trường quay S14, Đài Truyền hình Việt Nam khiến nhiều người xúc động.

Chương trình do T.Ư Đoàn, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, Báo Tiền Phong tổ chức vinh danh, trao giải cho 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu và 10 Gương mặt trẻ triển vọng năm 2014.   

Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; nguyên Bí thư T.Ư Đảng, Phó thủ tướng Vũ Khoan; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh, các đồng chí Ban Bí thư T.Ư Đoàn, lãnh đạo các bộ ngành và hàng trăm sinh viên.

Ông Lê Trung Nam, TGĐ Cty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú, nhà tài trợ chính giải thưởng; ông Nguyễn Duy Đôn, Phó TGĐ Cty cổ phần đầu tư Lạc Hồng tham dự chương trình.

Thành công nối tiếp thành công

Thiếu tá Mai Hoàng, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2013, nhân vật đặc biệt đã xuất hiện muộn trong Lễ vinh danh, trao giải năm 2013. Anh Hoàng cho biết, anh nhận được thông tin trở thành Gương mặt trẻ tiêu biểu của năm, anh lên lịch tới dự đúng giờ nhưng vào đúng ngày trao giải, chuyên án do anh lãnh đạo thực hiện đến đúng ngày chín muồi, cơ hội phá án thành công nên anh cùng đồng đội thực hiện xong chuyên án. Tối đó, từ Sơn La anh lặn lội xuống Hà Nội thì đã 2 giờ sáng, đêm vinh danh kết thúc từ lâu.

Sáng hôm sau có chương trình gặp gỡ, đối thoại với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, anh cũng nhận nhiệm vụ phá chuyên án tiếp theo lại vội vã trở về mà không được tham dự. “Nhận được giải thưởng là vinh dự vô cùng to lớn của cá nhân.

Thành công đạt được nhờ sự giúp đỡ của nhân dân, đồng chí, đồng đội. Sau giải thưởng tôi càng thấy trách nhiệm quan trọng hơn, cố gắng hơn nữa hoàn thành các nhiệm vụ. Ở sơn La là địa bàn phức tạp về tệ nạn ma túy nên trọng trách của tôi là phá án nhiều hơn, hiệu quả và an toàn hơn”, Thiếu tá Mai Hoàng nói.

Phần chia sẻ của Thiếu tá Mai Hoàng là kết nối mở ra giao lưu với những gương mặt trẻ tiêu biểu 2014. 

Những người trọn đời gắn bó với biển

Sự toàn vẹn chủ quyền biển đảo luôn là những thôi thúc lớn lao nhất đối với hai gương mặt Cảnh sát biển Lê Trung Thành (SN 1983)Thuyền trưởng tàu CSB 4033 Bộ tư lệnh Cảnh sát biển vùng 2, Núi Thành, Quảng Nam và Ngư dân Lê Văn Sang (SN 1985), thường trú tại Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Được mệnh danh là tỷ phú đại dương, một trong những thuyền trưởng trẻ nhất ở Đà Nẵng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh trao Bằng khen Thủ tướng, Cúp, phần thưởng cho 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu.

Nguyên Bí thư T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Vũ Khoan và Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN Lê Quốc Phong trao Bằng khen T.Ư Đoàn, phần thưởng cho 10 Gương mặt trẻ triển vọng.

Trong dịp Tết vừa qua, Lê Trung Thành thực hiện nhiệm vụ trực chiến gần 40 ngày Tết trên đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Anh Thành đỗ ba trường Đại học. “Từ bé hay làm lớp trưởng, gia đình có truyền thống cách mạng, nên tôi quyết định học viện Hải quân và đến nay có 14 năm trong quân ngũ”, anh Thành chia sẻ.

Trong cuộc đời binh ngũ, trong 6 năm làm thuyền trưởng (từ tháng 10/2009) anh Thành nhận nhiều nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, ngư dân. Từ năm 2011 khi Trung Quốc cắt đường dây cáp quang, anh Thành cùng đồng đội đã ngày đêm bám biển thực hiện việc bảo vệ chủ quyền biển đảo. Khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển Việt Nam, 75 ngày đêm đấu tranh ấy cam go ác liệt với tàu hải giám Trung Quốc, anh Thành cho biết, còn có chuyến đi vô cùng ý nghĩa, cảm xúc đặc biệt.

Đó là chuyến tàu chở phóng viên nước ngoài ra thực địa, nhờ đó thông tin với thế giới biết cuộc đấu tranh bảo về chủ quyền chính nghĩa của dân tộc. Giữa vòng vây của tàu hải giám nước ngoài, các phóng viên cùng nhiều thành viên trên tàu vẫn cùng nhau hát những ca khúc về quê hương, đất nước. Một phóng viên hát bài “Con thuyền nhỏ”, bài dân ca Pháp tặng các phóng viên nước ngoài và chiến sĩ trên tàu.

Thời gian về phép mỗi năm của Thành tính trên đầu ngón tay, có những đợt đi liền 128 ngày trên biển. Vợ anh vừa là vợ, vừa là bố của con. Khi anh về nhà, con trông thấy bố khóc không theo vì lạ bố. Con anh Thành mới 30 tháng tuổi.

“Khi hoàn thành nhiệm vụ mới nghĩ về gia đình, nghĩ về người thân. Lúc tôi làm nhiệm vụ đấu tranh trên biển, mẹ ở nhà bị ung thư vòm họng, vợ chưa có việc làm. Nhưng nhờ sự quan tâm của các cấp, đơn vị, mẹ được phẫu thuật chữa bệnh, vợ được nhận vào công tác khiến chúng tôi rất yên tâm công tác vì được hậu phương vững chắc, sự quan tâm của nhà nước với các chiến sỹ cảnh sát biển” anh Thành nói.

Ngư dân Lê Văn Sang, người được mệnh danh là tỷ phú đại dương, một trong những thuyền trưởng trẻ nhất ở Đà Nẵng cho biết, sau 5 năm nối nghiệp gia đình, bươn chải ngoài biển thấy gắn bó và tình yêu sâu nặng với biển. Anh Sang bày tỏ: “Tôi luôn mong muốn phát triển kinh tế biển, cùng bà con khai thác làm giàu.

Tôi chọn nghề hậu cần trên biển, tiếp thêm lương thực, sức mạnh hậu phương cho nghề biển, ngư dân. Năm 2014 tôi đóng tầu vỏ thép đầu tiên tải trọng 150 tấn mang tên SangFish, nghĩa là “Sang cá”. Năm nay, tôi tiếp tục đóng chiếc tàu vỏ thép thứ 2  gắn tên mình với cá”.

“Tuổi trẻ thân khỏe, trí sáng, tâm trong”

Với Nguyễn Văn Sơn (SN 1986), Giám đốc Chi nhánh Viettel Thái Nguyên, sáng tạo là nhân tố quyết định mọi thành công trong chiến lược kinh doanh, làm chủ doanh nghiệp của mình. Anh Sơn đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh doanh và hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, doanh thu đạt gần 1.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp của anh đứng thứ 6 toàn tỉnh về doanh thu năm 2014.

“Bất ngờ khi nhận được giải thưởng, thực sự khi được lọt vào 10 gương mặt trẻ toàn quốc là niềm tự hào. Nhưng tôi chỉ cho phép mình tự hào trong ít giây vì sau đó là trọng trách của đơn vị, xã hội đặt vào để mình phải cố gắng hơn nữa. Có lúc sẵn sàng lội nước đến ngay ngực, lội bùn ngang đầu gối, giám đốc trực tiếp đi bán hàng có khi chỉ bán được 1 cái sim. Buổi bán tiếp theo rút kinh nghiệm bám sát thực tế thì bán được nhiều hơn. Trong bất kỳ công việc, phải sáng tạo dựa trên hiểu biết sâu sắc lĩnh vực mình theo dõi, làm chủ thì mới thành công”, anh Sơn khẳng định.

 Với Phó chủ tịch xã Hoàng Thu Phố (Bắc Hà, Lào Cai) Tráng Seo Pao (SN 1983), dân tộc Mông, khát khao cháy bỏng nhất là trẻ em dân tộc được tới trường, người nghèo được nâng cao đời sống. Tốt nghiệp đại học Kiến trúc Hà Nội, anh tham gia vào dự án 600 trí thức trẻ làm phó chủ tịch xã. Về quê, anh Pao lập đề án xây dựng đường liên gia, ngõ xóm, làm nhà vệ sinh, kéo đường điện cho nhân dân xã Hoàng Thu Phố.

“Thay đổi nếp nghĩ một người đã khó, huống chi là thay đổi nếp nghĩ của hàng trăm, nghìn người. Tôi đã dùng cách vận động lãnh đạo xã và cá nhân bỏ tiền, công sức ra làm những mét đường đầu tiên giúp việc đi lại của bà con thuận lợi hơn, từ đó bà con tin và ủng hộ, dự án được thực hiện khắp xã. Bà con vui lắm, trẻ em đi học thuận lợi hơn”, anh Pao chia sẻ.

Sinh ra trong hoàn cảnh gia đình nghèo khó, cả vùng không có trường học nên năm Pao 11 tuổi mới được tới trường bắt đầu học chữ. Pao thường phải băng hơn 7km đường rừng đi học, lên lớp 5 đường rừng đi học xa hơn tới hơn 10 cây số. Pao xúc động nói: “Hơn ai hết tôi hiểu được những khó khăn của quê mình, càng cố gắng trên con đường học tập với ước mơ đem lại tri thức trẻ kinh nghiệm của bản thân để giúp đỡ bà con có con đường thoát nghèo. Khi tham gia dự án, tôi không mong được nhận lại gì từ bà con mà chỉ muốn có thể đóng góp sức của mình giúp đỡ bà con vươn lên thoát nghèo.

Sáng tạo mang tầm quốc tế

Tiến sĩ Nguyễn Bá Hải (SN 1984), giảng viên Đại học Sư phạm kỹ thuật TP HCM người sáng lập khóa học 1 USD, thu hút hơn 10.000 học viên đam mê sáng tạo kỹ thuật tham gia. Sản phẩm Mắt thần 2, do TS Nguyễn Bá Hải và cộng sự nghiên cứu thành công trong năm 2014 đã được trao tặng cho 500 người mù trong và ngoài nước. Đây là phiên bản thiết bị dẫn đường mới nhất, giúp người mù thuận tiện đi lại và làm chủ trong những sinh hoạt hằng ngày.

Anh Hải cho biết, khi từ Hàn Quốc trở về, anh tới những vùng khó khăn, thấy người mù rất vất vả trong cuộc sống, sinh hoạt thường ngày. Anh tự nhủ khi nghĩ về họ, nếu sau này mình đẻ con mình mù, mẹ bị tiểu đường, nếu già mẹ bị mù và bản thân mình không may bị thì cuộc sống này sẽ như thế nào? Suy nghĩ đó thôi thúc anh Hải nghiên cứu, sáng tạo ra Mắt thần, kính cho người mù. Sản phẩm đầu tiên nặng tới 20kg và có giá thành hơn 20 triệu, nhưng nay phiên bản mới nhẹ nhưng kính bình thường và có giá 2 triệu đồng.

“ Tôi khát khao làm sao người Việt Nam sẽ làm giàu bằng khoa học, nhờ vào công nghệ để phát triển kinh tế đất nước bởi với trí tuệ, khát vọng vươn lên, tôi tin thế hệ trẻ làm được điều đó” anh Hải nói.

Anh Sơn, Hải và Pao là 3 nhân vật được đại diện nói lên mong muốn đối thế hệ trẻ. Thông điệp của họ gửi gắm: “Tôi muốn tuổi trẻ Việt Nam thân khỏe, tâm sáng, trí trong”.  

Gương mặt trẻ tuổi nhất nhận giải thưởng là Quách Hoàng Nhi (SN 2004). Sinh ra trong một gia đình không có ai làm nghệ thuật, Hoàng Nhi đến với piano một cách rất tình cờ để rồi tố chất cùng chữ duyên với cây đàn này đã đem đến cho cô bé những thành công vô cùng đáng nể ở các cuộc thi trong nước và quốc tế.

Vừa học giỏi các môn văn hóa, vừa chăm chỉ luyện tập hàng giờ bên cây đàn, Nhi coi cây đàn Piano là người bạn thân thiết nhất. “Nếu được gọi là tài năng, thần đồng thì em không dám nhận đâu, bởi em cũng là thiếu nhi bình thường như các bạn”, cô bé làm chủ nhiều giải thưởng danh giá quốc tế chia sẻ.

Cả trường quay im lặng tận hưởng tài năng âm nhạc xuất chúng của Quách Hoàng Nhi khi em biểu diễn tác phẩm “Waltz cung Đô thăng thứ Op. 64 số 2” của nhạc sĩ Frédéric François Chopin. Liên tục những lời thán phục của khán giả dành cho cô bé.

Phát biểu cổ vũ, khen ngợi những thành tích vượt bậc của những Gương mặt trẻ tiêu biểu 2014, Chủ tịch ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nói: “Tôi hết sức xúc động dù biết trước sẽ gặp mặt các gương mặt trẻ xuất sắc. Thành tích của các bạn củng cố thêm niềm tin trong tôi, nhất định một dân tộc Việt Nam có những người trẻ tài thế này sẽ không nghèo khổ; nhất định sẽ vươn lên vượt bậc theo bước tiến thời đại”.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ mong muốn, mỗi năm tăng thêm người tài được tôn vinh về cả số lượng và chất lượng. Đó là những nhân tố dẫn đầu các lĩnh vực xây dựng đất nước. Từ câu chuyện, bài học thành công của các Gương mặt trẻ tiêu biểu 2014, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân “đặt hàng” thế hệ trẻ Việt Nam có thêm những bài học sau để phát triển đất nước: Một là, bài học về người với người phải đối xử nhân văn, hòa bình; Hai là văn hóa người Việt Nam ham học càng cần phải học hỏi nhiều hơn; Ba là không giáo điều; Bốn là phát huy sức mạnh dân tộc và thời đại.

  “Các bạn trẻ không được tự hài lòng về sự phát triển đất nước hiện có để coi đó là động lực tiếp tục nỗ lực, sáng tạo, phát triển tốt hơn. Nếu hài lòng với những gì đang có thì đất nước, xã hội sẽ không phát triển. Thế hệ trẻ Việt Nam hãy luôn cố gắng cống hiến và sáng tạo”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nói.   

Vinh danh những cá nhân xuất sắc của Tổ quốc ảnh 1
MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.