Vietjet khai trương đường bay Phú Quốc - Băng Cốc chỉ từ 299 nghìn đồng

0:00 / 0:00
0:00
Hôm nay (13/10), Vietjet chính thức khai trương đường bay kết nối trực tiếp đảo ngọc Phú Quốc (Kiên Giang) với thủ đô Băng Cốc (Thái Lan), tiếp tục đem đến thêm cơ hội đi lại tiết kiệm và linh hoạt cho hành khách, thúc đẩy phục hồi du lịch khi các rào cản đi lại đã được gỡ bỏ.
Vietjet khai trương đường bay Phú Quốc - Băng Cốc chỉ từ 299 nghìn đồng ảnh 1

Vietjet chính thức khai trương đường bay Phú Quốc – Băng Cốc từ ngày 13/10

Đường bay Phú Quốc - Băng Cốc khai thác 4 chuyến bay mỗi tuần, vào Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 và Chủ Nhật, với thời gian bay chỉ khoảng 1 giờ 15 phút. Mừng khai trương đường bay mới, Vietjet khuyến mại giá vé hấp dẫn chỉ từ 299 nghìn đồng/chiều (chưa gồm thuế, phí) dành cho đường bay Phú Quốc - Băng Cốc. Vé khuyến mại mở bán từ ngày 12 - 23/10/2022.

Ông Woranate Laprabang, Tổng giám đốc Vietjet Thái Lan, cho biết, việc kết nối giữa Thái Lan với đảo ngọc Phú Quốc của Việt Nam giúp người dân và du khách hai nước thêm lựa chọn du lịch, đi lại tiện lợi và tiết kiệm. Đặc biệt, đường bay sẽ giúp du khách quốc tế đến với Phú Quốc dễ dàng hơn bao giờ hết thông qua cửa ngõ Băng Cốc. Các đường bay quốc tế mới của Vietjet sẽ tiếp tục phục vụ nhu cầu đi lại đang tăng trưởng trong khu vực và thúc đẩy phục hồi thương mại, du lịch quốc tế và ngành hàng không.

Vietjet khai trương đường bay Phú Quốc - Băng Cốc chỉ từ 299 nghìn đồng ảnh 2

Chuyến bay khai trương lần này còn đưa tới Phú Quốc đoàn Đại sứ các nước tại Thái Lan do Đại sứ Việt Nam Phan Chí Thành dẫn đầu, cùng đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp lớn tại Thái Lan tới thăm tỉnh Kiên Giang và tìm hiểu về các cơ hội đầu tư, hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Vietjet còn kết hợp cùng Vinpearl, thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam tiên phong phát triển du lịch Phú Quốc để tổ chức chương trình cho đoàn công ty du lịch, lữ hành và các bloggers Thái Lan chuyên viết về du lịch tham quan, trải nghiệm và phát động quảng bá cho Phú Quốc trong chuyến đi này.

Thủ đô Băng Cốc của Thái Lan luôn là một trong những điểm đến hàng đầu Đông Nam Á, đặc biệt được du khách Việt Nam ưa thích. Đến đây, du khách sẽ có những trải nghiệm khó quên khi du ngoạn trên dòng sông Chao Phraya, tham quan cung điện Hoàng gia Grand Palace lộng lẫy và hàng loạt khu chợ đêm sôi động.

Vietjet hiện là nhà khai thác hàng đầu giữa Việt Nam và Thái Lan, với các đường bay giữa Băng Cốc và Hà Nội/ TPHCM/ Đà Nẵng và đường bay thẳng duy nhất giữa TPHCM với Phuket/Chiang Mai. Việt Nam và Thái Lan đều đã khôi phục lại các điều kiện nhập cảnh như trước dịch, chào đón du khách khám phá các điểm đến yêu thích. Thái Lan còn cho phép du khách quốc tế từ nhiều quốc gia, bao gồm Việt Nam lưu trú tối đa lên đến 45 ngày, đồng thời không yêu cầu chứng chỉ tiêm chủng vắc-xin COVID.

Từ Thái Lan, Vietjet nhanh chóng mở rộng mạng bay quốc tế đến các điểm đến hàng đầu châu Á như Fukuoka (Nhật Bản), Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) và Ahmedabad (Ấn Độ) để phục vụ nhu cầu đi lại ngày càng tăng của du khách.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.