Việt Nam vs Campuchia: Giữ sức cho bán kết

Trận đấu với Campuchia chiều nay sẽ là cơ hội để Công Phượng lấy lại cảm giác săn bàn. Ảnh: VSI
Trận đấu với Campuchia chiều nay sẽ là cơ hội để Công Phượng lấy lại cảm giác săn bàn. Ảnh: VSI
TP - Chiều nay (26/11), đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Campuchia ở lượt trận cuối vòng bảng AFF cup 2016. Chỉ cần một kết quả hoà, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ kết thúc chiến dịch vòng bảng với vị trí nhất bảng B. Đây cũng là cơ hội cho Công Phượng lấy lại cảm giác săn bàn, nếu được HLV Hữu Thắng sử dụng.

Kết quả này sẽ giúp tuyển Việt Nam tránh đối đầu với Thái Lan, đội bóng được đánh giá mạnh nhất khu vực Đông Nam Á thời điểm hiện tại. Chỉ sau 2 trận, Thái Lan đã đoạt vé đi tiếp vào bán kết với vị trí nhất bảng A, vốn nặng hơn rất nhiều so với bảng B của Việt Nam.

Phát biểu tại cuộc họp báo trước trận đấu với Campuchia diễn ra hôm qua ở Nay Pyi Taw, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã dành nhiều lời khen ngợi cho đối thủ. Ông Thắng cho biết cá nhân đánh giá rất cao HLV Lee Tae Hoon khi đã giúp Campuchia tiến bộ rất nhanh chỉ sau một thời gian ngắn. Cựu trung vệ xứ Nghệ đánh giá cao hàng tấn công của Campuchia, đồng thời chỉ ra một loạt cái tên nguy hiểm như Prak Udom, Keo Sokpheng hay Chan Vathanaka. “Các bạn có thể nghĩ thi đấu với Campuchia là dễ dàng, nhưng tôi thì không nghĩ như vậy. Hàng tấn công của họ rất mạnh, có thể gây nguy hiểm bất kỳ lúc nào. Đội tuyển Việt Nam cần bỏ lại hai trận đấu đã qua để tập trung tối đa cho trận đấu này. Không thể vào trận với tâm lý chúng ta đã vào bán kết”-HLV Nguyễn Hữu Thắng nói.

Tiền đạo Nguyễn Văn Quyết cũng chung chia sẻ trên. Văn Quyết cho biết chân sút Chan Vathanaka bên phía Campuchia có kỹ thuật tốt, khả năng chớp cơ hội nhạy bén. Chính vì vậy, đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là hàng phòng ngự sẽ phải thi đấu rất tập trung. 

Bất chấp những phát biểu khiêm tốn trên, có nhiều cơ sở để tin HLV Nguyễn Hữu Thắng trong trận đấu chiều nay sẽ cho nhiều trụ cột nghỉ ngơi, dưỡng sức cho trận bán kết, đồng thời trao cơ hội cho các cầu thủ dự bị.

Qua hai trận đầu tiên với Myanmar và Malaysia, các tuyển thủ Việt Nam đã bị bào mòn thể lực đáng kể, đặc biệt ở trận đấu với Malaysia. Trong khi đó, Việt Nam đã sớm giành vé vào bán kết và một kết quả hoà là đủ để thầy trò HLV Hữu Thắng giữ vị trí nhất bảng B. Đây không phải kết quả quá khó trong bối cảnh Campuchia là đối thủ yếu nhất bảng, dựa vào kết quả 2 trận đầu tiên. Đội bóng của HLV Lee Tae Hoon thua cả 2 trận, gồm thất bại 2-3 trước Malaysia và 1-3 trước Myanmar.

Như thừa nhận của ông Lee Tae Hoon, Campuchia có nhiều tiến bộ trong khoảng 2 tháng gần đây với quá trình chuẩn bị rất tích cực. Tuy nhiên, điểm yếu của đội bóng này là lực lượng đa phần gồm các cầu thủ trẻ, kinh nghiệm thi đấu không nhiều. Ở cả hai trận đấu với Malaysia và Myanmar, Campuchia đều có lúc vươn lên dẫn trước đối phương, nhưng sau đó lại để gỡ hoà rồi thua ngược.

Trước đối thủ như vậy, HLV Hữu Thắng hoàn toàn có khả năng giữ sức cho các vị trí trụ cột, tạo cơ hội cho những cầu thủ khác mà không phải quá lo lắng về một kết quả xấu có thể xảy ra. Trong số những gương mặt được kỳ vọng sẽ có tên trong đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam hôm nay, được mong đợi nhất có lẽ là tiền đạo Công Phượng. Ở trận đấu với Malaysia hôm 23/11, tiền đạo Công Phượng được HLV tung vào sân từ phút 63, thay đàn anh Văn Quyết. Tuy nhiên, màn trình diễn của Công Phượng suốt thời gian trên sân là khá thất vọng. Anh thi đấu không hiệu quả, bỏ lỡ nhiều cơ hội.   

Việt Nam vs Campuchia: Giữ sức cho bán kết ảnh 1
Theo đánh giá của giới chuyên môn, ngoài vấn đề kinh nghiệm và chuyên môn, Công Phượng bị tâm lý, dẫn đến không thể thi đấu đúng với khả năng. Trận đấu với Campuchia là cơ hội để Công Phượng có thể tự tin thể hiện mình hơn, qua đó bắt kịp các đồng đội ở đội tuyển Việt Nam.
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.