Việt Nam tự tin đánh bại Singapore

0:00 / 0:00
0:00
TP - Các phân tích chuyên môn cho thấy: Singapore không phải đối thủ quá đáng ngại với đội tuyển Việt Nam. Thầy trò HLV Park Hang-seo tự tin sẽ có kết quả tốt trước đối thủ trong trận đấu hôm nay trên sân Jalan Besar.

“Năm ngoái chúng tôi cũng đá AFF Cup 2022 ở đây và biết có sân quốc gia rất đẹp. Tôi không hiểu sao lại không đá sân đó, dù điều lệ không cấm đá sân nhân tạo. Sân nhân tạo dĩ nhiên dễ gây chấn thương. Chúng tôi có một vài cầu thủ đá sân nhân tạo, một số chưa quen. Các cầu thủ cũng đã đá quen với sân cỏ tự nhiên. Tôi đã yêu cầu các cầu thủ lựa chọn giày thích hợp để đá sân nhân tạo”. Đây là phát biểu của HLV Park Hang-seo ở cuộc họp báo diễn ra trưa qua tại Singapore.

Việt Nam tự tin đánh bại Singapore ảnh 1

Đội tuyển Việt Nam tự tin giành kết quả tốt trước Singapore Ảnh: Hữu Phạm

Về Singapore, ông Park cho biết đã xem băng hình 2 trận đấu của đối thủ trước Myanmar và Lào. Singapore thắng cả 2 trận này, qua đó cùng giành được 6 điểm như đội tuyển Việt Nam. Theo HLV Park Hang-seo, Singapore thay đổi nhiều cầu thủ ở hai trận đấu này nên ông không thể chắc HLV Takayuki Nishigaya sẽ sử dụng chiến thuật, đội hình nào khi gặp Việt Nam. Tuy nhiên, theo ông Park, trận đấu quan trọng với cả 2 đội vì bên nào thắng sẽ giành vị trí nhất bảng B. Nhà cầm quân Hàn Quốc cho biết đội tuyển Việt Nam đã chuẩn bị 80% cho trận đấu này và thêm 20% sau buổi tập chiều qua tại Jalan Besar.

HLV Park Hang-seo hôm qua cho biết, ông đã có ý kiến với BTC giải do việc bố trí thời gian họp báo vào 12h trưa. Theo ông Park, tổ chức họp báo thời điểm này ảnh hưởng tới lịch sinh hoạt, tập luyện của các cầu thủ. Nhà cầm quân Hàn Quốc cũng lên tiếng bênh vực Đoàn Văn Hậu trước những chỉ trích rằng anh thi đấu bạo lực. HLV Park Hang-seo cho biết bóng đá có luật, và trọng tài là người quyết định trên sân. Nếu cầu thủ đá bạo lực sẽ bị đuổi khỏi sân. Theo ông, Văn Hậu chỉ hưng phấn, chứ không có ý hại đối thủ, nhưng ông sẽ nhắc nhở anh.

Nguồn tin riêng của phóng viên Tiền Phong cho biết, BHL đội tuyển Việt Nam và ông Park đã cùng các cầu thủ phân tích chiến thuật, lối chơi cũng như nhân sự Singapore. Về cơ bản, thầy trò ông Park rất tự tin vào khả năng đánh bại đối thủ để giành trọn 3 điểm. Trả lời báo chí hôm qua, trung vệ Bùi Tiến Dũng cho biết, anh và đồng đội ở hàng phòng ngự sẽ phải lưu tâm các chân sút trên hàng công Singapore. Anh khẳng định đội tuyển Việt Nam sẽ hướng tới kết quả tốt nhất.

Về phía Singapore, HLV Takayuki Nishigaya công nhận Việt Nam là đội bóng rất mạnh thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, ông Nishigaya cho rằng Singapore có lợi thế thi đấu trên sân nhà nên sẽ nỗ lực để có kết quả tốt. “Dĩ nhiên, tôi biết Việt Nam rất mạnh. Trước giải, chúng tôi cũng biết AFF Cup rất khó khăn. Chính vì vậy, tôi rất hạnh phúc khi Singapore có 2 trận thắng đầu tiên. Khi gặp Việt Nam, chúng tôi sẽ phải cố gắng chơi hết khả năng vì ai cũng biết đây là trận đấu trên sân nhà của Singapore”, ông Nishigaya nói.

Dù thắng 2 trận liên tiếp trước Myanmar và Lào, đội bóng của ông Nishigaya vẫn chưa thoả mãn giới chuyên môn và truyền thông Singapore. Màn trình diễn của Singapore bị đánh giá là không thuyết phục, ngay cả ở trận thắng Lào 2-0 tại Vientiane. Bên cạnh đó, nhà cầm quân Nhật Bản cũng đang đứng trước lựa chọn khó khăn giữa việc dốc sức cho trận đấu với Việt Nam hay để dành lực lượng cho cuộc đối đầu Malaysia vòng đấu cuối. Kết quả trận đấu với Malaysia có thể quyết định cơ hội giành vé vào bán kết của Singapore. Trả lời câu hỏi của phóng viên Singapore về vấn đề này, ông Nishigaya nói rằng, Singapore sẽ tập trung vào trận đấu với Việt Nam. “Chúng tôi sẽ giải quyết từng trận một”, HLV Nishigaya nói.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.