BLV Vũ Quang Huy:

'Việt Nam thắng Nhật Bản, tại sao không?'

Trọng Hoàng sẽ tiếp tục “công hay-thủ giỏi” khi đối đầu với các cầu thủ Nhật Bản tối nay?
Trọng Hoàng sẽ tiếp tục “công hay-thủ giỏi” khi đối đầu với các cầu thủ Nhật Bản tối nay?
TP - Theo BLV Vũ Quang Huy, đối mặt với đối thủ mạnh hơn về mọi mặt, tuyển Việt Nam muốn giành chiến thắng cần vượt qua chính mình.

Chờ Việt Nam làm điều bất ngờ

Đánh giá về đối thủ Nhật Bản, BLV Quang Huy cho biết: “Nhật Bản là đối thủ mạnh, có trình độ và đẳng cấp cao hơn hẳn chúng ta. Họ không chỉ là một trong những nền bóng đá mạnh nhất châu lục, mà còn là “khách hàng” thường xuyên của World Cup kể từ năm 1998. Gặp Nhật Bản là một thách thức cực đại cho thầy trò HLV Park Hang Seo”.

Dù vậy, theo BLV kỳ cựu của bóng đá Việt Nam, trong bóng đá không nói trước được điều gì cả và không phải là chúng ta không có cửa giành chiến thắng. Hiện tại, tuyển Việt Nam có nhiều yếu tố thuận lợi để tự tin vào một kết quả có lợi dành cho thầy trò HLV Park Hang Seo.

“Thứ nhất, vào đến vòng đấu này các đội tuyển đều thấm mệt. Tuyển Việt Nam có cái hay là đội bóng trẻ và cũng đã chứng tỏ được nền tảng thể lực rất tốt ở các trận vừa qua. Thứ hai, Nhật Bản mất tiền đạo chủ lực Yoshinori Muto vì án treo giò và tiền vệ Aoyama Toshihiro vì chấn thương. Đây sẽ là thiệt thòi rất lớn đối với thầy trò HLV Hajime Moriyasu.

Thứ ba, vào đến vòng đấu này rồi, tinh thần các cầu thủ tuyển Việt Nam đang lên rất cao. Thực tế thì bóng đá Việt Nam đã từng nhiều lần thắng Nhật Bản: futsal từng loại Nhật Bản để đi World Cup, Olympic Việt Nam cũng đã đánh bại Nhật Bản 1-0 tại vòng bảng Asian Games 2018. Thắng lợi trước Nhật Bản ở các cấp độ khác nhau giúp các cầu thủ Việt Nam có kinh nghiệm và tạo ra cú hích tinh thần rất lớn. Đá với Nhật Bản, chúng ta hiện tại rất tự tin. Với những gì Việt Nam đã thể hiện ở trận gặp Jordan, tôi cho rằng thầy trò HLV Park Hang Seo giờ chẳng ngán ngại đối thủ nào”, BLV Vũ Quang Huy cho biết.

Cách đây tròn 1 năm, tại tứ kết giải U23 châu Á, tuyển U23 Việt Nam đã gây sốc khi vượt qua U23 Iraq với tỷ số 5-3 trên loạt sút luân lưu (hòa 3-3 sau 120 phút thi đấu), qua đó chính thức bước ra ánh sáng ở một vòng bán kết giải đấu tầm cỡ châu lục. Tại bán kết, U23 Việt Nam một lần nữa giành chiến thắng 4-3 kịch tính trước U23 Qatar ở loạt đấu súng cân não (hòa 2-2 sau 120 phút thi đấu), để giành quyền vào chung kết. Và một năm sau, đội tuyển Việt Nam, với nòng cốt là lứa U23 đó, đang trên đường tái hiện lại ký ức Thường Châu. BLV Vũ Quang Huy dự đoán, Việt Nam sẽ thắng trong loạt đá luân lưu, như ở trận gặp Jordan. “Nhật Bản mạnh hơn chúng ta về mọi mặt, tuyển Việt Nam nếu vượt lên chính mình thì sẽ giành chiến thắng. Tôi đang chờ đợi những khoảnh khắc bùng nổ như của Quang Hải trước Yemen hay Công Phượng trước Jordan. Tôi dự đoán chúng ta sẽ hoà Nhật Bản trong 120 phút và thắng họ ở loạt luân lưu”.

Cùng ý kiến với BLV Vũ Quang Huy, cựu danh thủ Triệu Quang Hà tin rằng, tuyển Việt Nam có thể làm nên chuyện nếu ra sân với khát vọng chiến thắng và tinh thần thi đấu ngoan cường, điều mà chúng ta đã thể hiện ở xuyên suốt các trận đấu vừa qua.

Tuyển Việt Nam có “hậu thuẫn” lớn

20h hôm nay, 24/1, tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận tứ kết Asian Cup 2019 trước Nhật Bản. Truyền thông quốc tế hướng nhiều sự chú ý về cặp đấu này bởi đây là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng được ví như cuộc chiến của “gã khổng lồ” và “kẻ tý hon”. Thầy trò HLV Park Hang Seo vượt qua vòng bảng với tư cách một trong bốn đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất trước khi đánh bại Jordan ở vòng 1/8 trên loạt sút luân lưu. Trong khi đó, Nhật Bản đứng đầu bảng F và vượt qua Saudi Arabia với tỷ số tối thiểu ở trận đấu tối 21/1.

Tờ Channel News Asia và ESPN đều đăng bài bình luận ca ngợi chiến tích của tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2019 và cho rằng tuyển Việt Nam đang giương cao lá cờ Đông Nam Á. Tờ Fox Sports Asia trích lời từ cổ động viên của các nước trong khu vực gửi đến tuyển Việt Nam trước trận gặp Nhật Bản. Tờ này đánh giá, chưa bao giờ, bóng đá Việt Nam nhận được sự hậu thuẫn lớn về mặt tinh thần khi được cả Đông Nam Á cổ vũ như vậy và thể hiện sự tin tưởng vào chiến thắng của thầy trò HLV Park Hang Seo.

Cùng quan điểm, truyền thông Hàn Quốc nhận xét, dù Nhật Bản được đánh giá cao hơn hẳn về đẳng cấp và là một trong những ứng cử viên vô địch Asian Cup 2019, nhưng thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có thêm hàng trăm triệu cổ động viên quốc tế trong trận đấu sắp tới. Tờ này gọi tuyển Việt Nam là niềm tự hào của Đông Nam Á, còn HLV Park Hang Seo làm nên sự danh giá cho bóng đá Hàn Quốc.

Trong khi đó, nhà báo Scott McIntyre của Fox Sports Asia hiến kế rằng cứ đá như trước Jordan, tuyển Việt Nam có thể thắng Nhật Bản. “Tuyển Nhật Bản theo quan sát của tôi đang được dẫn dắt bởi huấn luyện viên thích sử dụng lối chơi phòng ngự phản công. Nếu tuyển Việt Nam cứ đá như trước Jordan, tức chủ động pressing, làm chủ thế trận và các cầu thủ chơi bóng với sự tự do, họ có quyền tin tưởng vào một kết quả tốt”.

MỚI - NÓNG