Việt Nam tham dự Hội nghị các quốc gia về chống tham nhũng

Việt Nam tham dự Hội nghị các quốc gia về chống tham nhũng
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa đồng ý thành lập Đoàn Việt Nam do một Phó Tổng Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn tham dự Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng lần thứ 4 tại Maroc.

> Phải tạo ra một xã hội dân sự phát triển

Hội nghị trên được tổ chức tại Marrakech, Maroc từ ngày 24 đến 28-10-2011.

Phó Thủ tướng giao Bộ Ngoại giao cử Đại sứ Việt Nam tại Maroc tham gia Đoàn dự Hội nghị và cấp Ủy nhiệm thư cho Đoàn tham dự Hội nghị theo quy định hiện hành.

Ngày 30-6-2009, Chủ tịch nước đã có Quyết định số 950/2009/QĐ-CTN về việc phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng.

Mục đích chung nhất của Công ước là tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng của các quốc gia thông qua hệ thống các biện pháp phòng, chống hữu hiệu.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.