Việt Nam tăng 14 bậc về môi trường kinh doanh

TPO - Báo cáo Môi trường kinh doanh 2018  (Doing Business 2018) vừa được Ngân hàng Thế giới (WB) công bố cho thấy, với hàng loạt chỉ số tăng điểm, Việt Nam đã tăng tới 14 bậc so với năm ngoái, xếp vị trí 68 trong tổng số 190 nền kinh tế được đánh giá.

Báo cáo với chủ đề " Môi trường kinh doanh 2018: Cải cách để tạo việc làm" cho biết, Đông Á-Thái Bình Dương là nơi có 2 trong số 10 nước có nhiều sự cải thiện nhất là Brunei (năm thứ hai liên tiếp) và Thái Lan. Bảng xếp hạng cũng cho thấy, Việt Nam và Indonesia là hai nước thực hiện nhiều cải cách nhất trong 15 năm qua, trong đó mỗi nước cùng có 39 cải cách.

Theo báo cáo, với số điểm 67,93 trên thang 100, Việt Nam tiếp tục tăng thêm 14 bậc so với năm 2017 về môi trường kinh doanh lên hạng 68/190 nền kinh tế. So với mức tăng 9 bậc của Doing Business 2017, năm nay là mức tăng hạng đáng ghi nhận và rất ấn tượng với nhiều lĩnh vực cải cách được ghi nhận.

Có 8 trên 10 chỉ số tăng hạng, gồm thành lập doanh nghiệp, xin cấp phép xây dựng, tiếp cận điện năng, nộp thuế, giao thương quốc tế, thực thi hợp đồng, xử lý khi mất khả năng thanh toán. 2 chỉ số là đăng ký tài sản và bảo vệ cổ đông thiểu số không thay đổi.

Cụ thể, với những cải thiện trong thủ tục nộp thuế và việc ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng giao dịch điện tử, chỉ số nộp thuế và bảo hiểm xã hội tăng điểm và tăng hạng nhiều nhất với mức tăng lần lượt 14,78 điểm và 81 bậc, xếp vị trí 86/190. Năm ngoái, chỉ số này của Việt Nam xếp vị trí 167.

Chỉ số tiếp theo có sự tăng điểm và tăng hạng mạnh tiếp theo là Tiếp cận điện năng với mức tăng 32 bậc, xếp hạng 64/190 nền kinh tế. Đây cũng là một trong 5 cải cách lớn được ghi nhận của Việt Nam năm nay.

Chỉ số Tiếp cận tín dụng tăng 5 điểm và cải thiện 3 bậc, vươn lên vị trí thứ 29/190. Chỉ số này được ghi nhận cải cách nhờ mở rộng phạm vi tài sản giao dịch bảo đảm.

Chỉ số Cấp phép xây dựng cũng cải thiện 4 bậc so với năm ngoái xếp hạng thứ 20/190. Chỉ số Bảo vệ nhà đầu tư xếp thứ 81/190 với mức tăng 6 bậc.

Trong số này, chỉ số về nộp thuế nhảy vọt lên vị trí 86, điểm cũng tăng cao nhất trong tất cả các chỉ số với mức tăng 14,78 điểm.

Theo báo cáo của Doing Business, hiện nay, doanh nhân tại TP. Hồ Chí Minh chỉ mất 22 ngày và 6,5% thu nhập đầu người để đăng ký thành lập doanh nghiệp mới, so với 61 ngày và 31,9% năm 2003.

Về xếp hạng chung, năm nay của Việt Nam đứng thứ 5 trong ASEAN, sau Singapore (2), Malaysia (24), Thái Lan (26), Brunei (56).

WB xếp hạng môi trường kinh doanh được dựa trên 10 tiêu chí gồm: Thành lập doanh nghiệp; xin cấp phép xây dựng; tiếp cận điện năng; đăng ký tài sản; vay vốn; bảo vệ nhà đầu tư nhỏ; nộp thuế; giao thương quốc tế; thực thi hợp đồng; xử lý khi mất khả năng thanh toán.

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.