Việt Nam, Philippines cùng muốn nhất bảng

TP - HLV trưởng cả 2 đội, ông Toshiya Miura bên phía Việt Nam và ông Thomas Dooley của Philippines không giấu ý đồ giành trọn 3 điểm trong cuộc chạm trán giữa đôi bên hôm nay.
Việt Nam, Philippines cùng muốn nhất bảng ảnh 1

Cả HLV Dooley (trái) và HLV Miura bắt tay nhau, cùng khẳng định sẽ giành ngôi đầu bảng A. Ảnh: VSI 

“Tôi đã theo dõi Việt Nam thi đấu 2 trận vừa qua. Theo đánh giá của tôi, Việt Nam là đối thủ nguy hiểm nhất của bảng đấu. Ở trận gặp Indonesia, chỉ có thiếu may mắn nên các bạn mới không giành được trọn vẹn 3 điểm. Đây sẽ là trận đấu khó khăn của Philippines. Tuy nhiên, mục tiêu của chúng tôi là giành vị trí nhất bảng. Chúng tôi sẽ thi đấu với 100% phong độ để giành chiến thắng”, HLV Dooley phát biểu trong cuộc họp báo sáng qua.

Ông Dooley đồng thời tuyên bố, mục tiêu giành vị trí nhất bảng của Philippines không phải là nhằm tránh đối đầu Thái Lan (đội nhất bảng B) tại bán kết.

“Nếu muốn giành chức vô địch, bạn cần chiến thắng tất cả các đối thủ, bất kể đó là đội bóng nào. Tôi vì vậy không quan tâm tới đối thủ sau đây của Philippines là ai. Chúng tôi chỉ tập trung cho trận đấu trước mắt với Việt Nam”, ông Dooley nói.

HLV Miura trong khi đó thừa nhận, ông muốn Việt Nam giành vị trí nhất bảng để có thể được thi đấu trận lượt về trên sân nhà.

“Rõ ràng không có gì thú vị nếu gặp Thái Lan ở bán kết. Được thi đấu trên sân nhà trong trận lượt về bao giờ cũng tốt hơn. Mục tiêu của Việt Nam không thay đổi, tôi muốn đội giành vị trí nhất bảng. Tôi sẽ sử dụng các cầu thủ tốt nhất của mình cho trận đấu với Philippines”, ông Miura nói.

Nhận định về đối thủ, ông Miura nói: “Chúng ta đã trải qua 2 trận đấu khó khăn với Indonesia và Lào. Philippines trong khi đó là đối thủ rất mạnh. Đội sẽ phải thi đấu tập trung và nỗ lực hơn ở trận đấu này. Chúng tôi sẽ đá nhanh và hy vọng có bàn thắng sớm”.

Tham dự họp báo hôm qua, đội trưởng Tấn Tài chia sẻ, Việt Nam sẽ phải thận trọng hơn khi đối đầu với Philippines. “Hai lần gặp nhau gần đây ở AFF Cup, Việt Nam đều có thế trận tốt trước đối thủ. Tuy nhiên, Philippines chơi rất chắc chắn, còn chúng ta lại mắc sai sót nên đã bị thua. Lần này, chắc chắn chúng ta sẽ phải thận trọng hơn khi gặp lại họ”, Tấn Tài nói.

Chiều qua, đội tuyển Việt Nam có buổi tập kín, không cho PV cũng như người hâm mộ vào theo dõi. Nhiều khả năng, HLV Miura lại tiếp tục tạo thay đổi trong đội hình thi đấu chính thức so với trận đấu gặp đội tuyển Lào.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.