Philippines mang tin vui cho đội tuyển Việt Nam

Philippines (áo trắng) đã có chiến thắng dễ dàng trước Indonesia.
Philippines (áo trắng) đã có chiến thắng dễ dàng trước Indonesia.
Cứ ngỡ đội tuyển (ĐT) Indonesia dưới bàn tay của HLV Riedl có thể tìm thấy 3 điểm đầu tiên khi đụng Philippines. Thế nhưng, kết thúc 90 phút, họ lại thảm bại tới 0 - 4. Một kết quả khiến đội tuyển Việt Nam có nhiều thuận lợi.

Cách đây 4 năm tại bán kết AFF Cup 2010, chính ĐT Indonesia đã đánh bại Philippines để vào chung kết. Trước cuộc tái đấu ở lượt trận thứ hai bảng A AFF Cup 2014, HLV Riedl rất tự tin vào một chiến thắng. 

Nếu như Philippines có 16 cầu thủ nhập tịch thì Indonesia cũng có 5 người không sinh ra ở đất nước Vạn đảo. Quan trọng hơn cả, 6 “ngoại binh” của họ đều "kinh nghiệm đầy mình".

Thế nhưng, có vẻ ĐT Indonesia đã không còn ở giai đoạn có thể làm mưa làm gió ở Đông Nam Á. Ngược lại, Philippines ngày một cho thấy họ hoàn toàn xứng đáng với tư cách ứng viên hàng đầu cho chức vô địch năm nay. 

Với dàn cầu thủ vượt trội về đẳng cấp và một lối chơi đơn giản, nhưng không kém phần hiệu quả, Philippines đã lấn lướt Indonesia.

Ngay phút 16, tỷ số đã được mở. Bahadoran bị phạm lỗi trong khu vực 16m50, và ĐT Philippines được hưởng quả penalty. Trên chấm 11m, Phil Younghusband dễ dàng điền tên mình lên bảng điện tử. 

Bàn thắng dẫn trước càng giúp Philippines thi đấu với tâm lý tự tin hơn và điều gì đến cũng phải đến. Phút 53, Manuel Ott tung cú sút ở sát vạch 16m50, đưa bóng vào góc cao, nâng tỷ số lên 2 - 0 cho Philippines.

Khoảng 12 phút sau, tỷ số là 3 - 0. Martin Steuble có một cú sút phạt gián tiếp trong khu vực 16m50 tinh quái, khiến toàn bộ hàng thủ Indonesia ngỡ ngàng. 

Đến phút 80, các cầu thủ áo xanh - trắng khép lại buổi tối tưng bừng bằng cú đá bồi cận thành của Rob Gier. Hai chiến thắng, ghi 8 bàn và chỉ để lọt lưới 1 lần, Philippines đã cho thấy sức mạnh đích thực của mình.

Tấm vé đi tiếp của Philippines mang tới niềm vui cho ĐT Việt Nam. Sức ép đối với thầy trò Miura đã giảm đi phần nào. 

Hơn thế, HLV Thomas Dooley của đội bóng này từng tuyên bố, nếu đánh bại Indonesia và sớm giành vé bán kết, trận cuối ông sẽ cho nhiều trụ cột nghỉ ngơi và tung ra đội hình hai.

MỚI - NÓNG