Việt Nam không tổ chức AFF Cup 2020

Tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018. Ảnh: Ngôi sao
Tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018. Ảnh: Ngôi sao
TPO - Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) quyết định giữ nguyên thể thức và lịch thi đấu, đồng nghĩa với việc Việt Nam sẽ không đăng cai AFF Cup 2020.

Trả lời Tiền Phong hôm nay, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn cho biết: "Trong cuộc họp mới đây, chúng tôi nêu phương án về việc tổ chức AFF Cup 2020 theo thể thức chia làm hai bảng đấu do một hoặc hai quốc gia đăng cai trong trường hợp dịch COVID-19 chưa được kiểm soát tốt tại các quốc gia Đông Nam Á vào thời điểm cuối năm nay. Nếu vậy, Việt Nam sẽ sáng cửa làm chủ nhà bởi thời gian qua chúng ta đã khống chế dịch tốt và công tác phòng chống dịch được cộng đồng quốc tế đánh giá rất cao.

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã ghi nhận ý kiến này. Tuy nhiên, tháng 10 và tháng 11 cả châu Á vẫn đá vòng loại World Cup 2022, nên sau khi xem xét AFF quyết định giữ nguyên thể thức và lịch thi đấu như cũ. Đồng nghĩa với việc Việt Nam sẽ không đăng cai AFF Cup 2020".

Trước đó, ngày 11/6, Ban thi đấu AFF đã có cuộc họp trực tuyến bàn kế hoạch tổ chức AFF Cup 2020. Theo đó, cuộc họp thống nhất giữ nguyên thời gian tổ chức AFF Cup từ ngày 23/11 đến 31/12, sau khi kết thúc vòng loại thứ 2 World Cup 2022. 

Về quy định đăng ký cầu thủ, AFF đồng ý mở rộng danh sách đăng ký sơ bộ từ 50 lên 70 người. Danh sách đăng ký chính thức từ 23 cầu thủ lên 30 cầu thủ, danh sách đăng ký thi đấu từ 20 cầu thủ lên 23 cầu thủ. Ngoài ra, AFF cũng cho phép các đội bóng thực hiện 5 sự thay đổi người trong một trận đấu nhằm giúp các cầu thủ đảm bảo sức khỏe.

Sau khi các hoạt động bóng đá được phép trở lại, VFF và HLV Park Hang Seo đã lên kế hoạch chuẩn bị cho Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 và AFF Cup 2020. Theo đó, đội tuyển Việt Nam sẽ có 4 đợt tập trung, đợt đầu tiên vào tháng 8 tới với quân số dự kiến trên dưới 30 cầu thủ. 
Hiện tại HLV Park Hang Seo và các trợ lý hiện đang ráo riết thực hiện công tác đánh giá, sàng lọc lực lượng, sau khi giải bóng đá VĐQG LS V-League 2020 và cúp Quốc gia 2020 tái khởi tranh.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).