Việt Nam – Hà Lan hợp tác để thích ứng với biến đổi khí hậu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Việt Nam và Hà Lan sẽ đẩy mạnh hợp tác về khai thác cát ngoài khơi bền vững, quản lý nước ngầm bền vững tại Đồng bằng sông Cửu Long, tăng cường hoạt động của Ủy ban quốc tế về đồng bằng và ven biển (IPDC ) nhằm chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp trong thích ứng với biến đổi khí hậu.

Lập danh sách các nhiệm vụ ưu tiên

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh và Bộ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng và Quản lý nước Hà Lan Mark Harbers vừa có buổi làm việc song phương để trao đổi các nội dung hợp tác trong thời gian tới liên quan đến bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh chia sẻ, sau phiên họp thứ 8 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan (thuộc Khuôn khổ Đối tác Chiến lược về Thích ứng với Biến đổi Khí hậu và Quản lý Nước), Bộ Tài nguyên và Môi trường đang chủ động hoàn thiện khung pháp lý về quản lý tài nguyên nước theo Luật Tài nguyên nước 2023. Triển khai Kế hoạch hợp tác chung trong tìm kiếm, khai thác cát ngoài khơi bền vững. Xây dựng chương trình hợp tác về giáo dục, đào tạo và nghiên cứu về biến đổi khí hậu và quản lý tài nguyên nước.

Người đứng đầu ngành tài nguyên và môi trường Việt Nam chia sẻ thêm, Việt Nam cũng đang triển khai rất nhiều chương trình hành động để thực hiện cam kết mạnh mẽ tại COP26 như xây dựng các Quy hoạch, Kế hoạch phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; Kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).

Việt Nam – Hà Lan hợp tác để thích ứng với biến đổi khí hậu ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh và Bộ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng và Quản lý nước Hà Lan Mark Harbers vừa có buổi làm việc song phương về vấn đề thích ứng với biến đổi khí hậu. Ảnh: Khương Trung

Bộ trưởng Mark Harbers ghi nhận hành động nhanh chóng của Bộ TN&MT thời gian qua. Với những nội dung còn vướng mắc, khó khăn, Bộ trưởng Mark Harbers đề nghị, hai bên lập danh sách ưu tiên và đưa ra những hành động sớm. Trên cơ sở kết quả đạt được, có thể gửi tới các quốc gia trong Ủy ban quốc tế về đồng bằng và ven biển (IPDC), tham vấn, học hỏi và xây dựng những chương trình thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đẩy mạnh hợp tác về khai thác cát biển, quản lý nước ngầm bền vững

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Mark Harbers trao đổi với Việt Nam về các nội dung hợp tác gồm khai thác cát ngoài khơi bền vững; quản lý nước ngầm bền vững tại Đồng bằng sông Cửu Long; khai thác khoáng sản thiết yếu; các hoạt động tại Ủy ban quốc tế về đồng bằng và ven biển (IPDC). Ông cho biết, Hà Lan sẵn sàng hỗ trợ, hợp tác cũng như chia sẻ với Việt Nam về chính sách, kinh nghiệm, kỹ thuật cũng như các giải pháp tài chính.

Việt Nam – Hà Lan hợp tác để thích ứng với biến đổi khí hậu ảnh 2

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh chia sẻ tại buổi làm việc. Ảnh: Khương Trung.

Về khai thác cát ngoài khơi bền vững, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh đồng ý cần sớm có hướng dẫn cho các dự án tìm nguồn cung ứng cát ngoài khơi. Bộ trưởng giao Cục Địa chất Việt Nam phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng hành lang pháp lý, chính sách quy hoạch, đánh giá tác động môi trường và xã hội của các dự án khai thác cát ngoài khơi.

Về quản lý nước ngầm bền vững tại Đồng bằng sông Cửu Long, Bộ TN&MT đang thực hiện một số nghiên cứu liên quan như các giải pháp tổng thể trữ nước nhằm giải quyết vấn đề thừa nước vào mùa lũ, thiếu nước vào mùa khô ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Việt Nam mong muốn Hà Lan có thể hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm nhằm giúp cân bằng nguồn tài nguyên nước, đưa Đồng bằng sông Cửu Long tới trạng thái phát triển bền vững.

Đối với hoạt động tại Ủy ban quốc tế về đồng bằng và ven biển (IPDC), Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho rằng đây là một nền tảng tốt để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về thích ứng với biển đối khí hậu ở các vùng đồng bằng. Bộ trưởng giao Cục Biến đổi khí hậu, Cục Quản lý tài nguyên nước và Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam phối hợp với phía Hà Lan đưa ra những đề xuất nâng cao năng lực quốc gia trong vấn đề tận dụng tài nguyên nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu, biến nguy thành cơ, hỗ trợ kinh tế cho người dân của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Việt Nam – Hà Lan hợp tác để thích ứng với biến đổi khí hậu ảnh 3

Đồng bằng sông Cửu Long là địa phương chịu tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu. Ảnh: TL.

Về khai thác khoáng sản thiết yếu, Bộ trưởng giao Cục Địa chất Việt Nam phối hợp với các bên liên quan để xây dựng danh mục các hoạt động có thể triển khai trong khuôn khổ này. Ngoài ra, có thể mở một dự án chia sẻ công nghệ trong lĩnh vực khai thác và đánh giá tác động của khai thác cát ngoài khơi giữa Việt Nam và Hà Lan.

Trước đó, ngày 27/6, tại La Haye (Hà Lan), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng và Quản lý nước Hà Lan Mark Harbers đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 8 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Hà Lan về thích ứng với biển đổi khí hậu và quản lý nước.

Tại đây, Việt Nam đề xuất các nội dung hợp tác cụ thể về biến đổi khí hậu, quản lý nước, nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, quản lý lũ lụt, cảng biển, chuyển đổi số, đào tạo nhân lực. Các đề xuất nhận được sự ghi nhận tích cực cũng như sự phối hợp của các cơ quan bên phía Hà Lan.

MỚI - NÓNG