Việt Nam gây sốc khi giành 4 HCV, qua mặt Trung Quốc để đứng đầu giải cờ tướng thế giới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đội cờ tướng Việt Nam đã chơi ấn tượng ở giải cờ tướng thế giới 2022 tại Malaysia. Các kỳ thủ của chúng ta đứng đầu toàn đoàn khi giành 4/7 tấm huy chương Vàng của giải, nhiều hơn Trung Quốc.
Việt Nam gây sốc khi giành 4 HCV, qua mặt Trung Quốc để đứng đầu giải cờ tướng thế giới ảnh 1

Ngày 29/10, giải cờ tướng thế giới lần thứ 17 năm 2022 tại Malaysia khép lại bằng nội dung cờ nhanh. Đây là nội dung được tổ chức thử nghiệm nhằm chuẩn bị cho các giải vô địch thế giới trong tương lai, thu hút hơn 60 kỳ thủ tham dự.

Ở ván thứ 7, Lại Lý Huynh của Việt Nam và Tony Fung Ga-zen của Hồng Kông TQ cùng được 11 điểm đã gặp nhau ở trận tranh ngôi vô địch. Mặc dù đối thủ được đánh giá rất mạnh, Lại Lý Huynh vẫn xuất sắc giành chiến thắng để trở thành nhà vô địch của nội dung cờ nhanh.

Vì chỉ mang tính thử nghiệm, Lại Lý Huynh chỉ nhận giải thưởng trị giá 5.000 USD mà không có huy chương. Nhưng bất chấp điều đó, tuyển Việt Nam vẫn đứng đầu toàn đoàn khi giành 4/7 huy chương Vàng của cả giải sau 6 ngày thi đấu.

Việt Nam gây sốc khi giành 4 HCV, qua mặt Trung Quốc để đứng đầu giải cờ tướng thế giới ảnh 2

Thành tích chung cuộc ở 7 nội dung trao huy chương, Việt Nam đứng đầu 4 nội dung.

Trước đó, Lại Lý Huynh cùng Nguyễn Thành Bảo đã vượt qua hàng loạt kỳ thủ của hơn 10 quốc gia, bao gồm bộ đôi Wang Tianyi - Wang Kuo của Trung Quốc để giành tấm huy chương Vàng đồng đội nam. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, cờ tướng Việt Nam đứng đầu ở nội dung đồng đội tại giải cờ tướng thế giới.

Ngoài ra tuyển Việt Nam còn có 3 tấm huy chương Vàng khác, thuộc về Nguyễn Tấn Phát U16 nam, Đinh Trần Thanh Lam U16 nữ và Nguyễn Trác Hoàng Thi U12 nữ. Điều đáng nói là ở nội dung U12 nữ, cả 3 vị trí dẫn đầu đều thuộc về các kỳ thủ Việt Nam. Trong khi Hoàng Thy đăng quang ngôi vị quán quân thì Nguyễn Thiên Kim và Đỗ Nguyễn Minh Hằng chiếm các vị trí á quân 1 và á quân 2.

Việt Nam gây sốc khi giành 4 HCV, qua mặt Trung Quốc để đứng đầu giải cờ tướng thế giới ảnh 3Việt Nam gây sốc khi giành 4 HCV, qua mặt Trung Quốc để đứng đầu giải cờ tướng thế giới ảnh 4Việt Nam gây sốc khi giành 4 HCV, qua mặt Trung Quốc để đứng đầu giải cờ tướng thế giới ảnh 5Việt Nam gây sốc khi giành 4 HCV, qua mặt Trung Quốc để đứng đầu giải cờ tướng thế giới ảnh 6

Các kỳ thủ của Việt Nam thi đấu tại giải cờ tướng vô địch thế giới.

Trang cờ tướng Ztchess của Trung Quốc gọi đây “cú bứt phá lịch sử của Việt Nam” trong khi tờ Tân Hoa Xã nhấn mạnh, “Trung Quốc vô địch cá nhân nam nữ, Việt Nam đứng đầu về số Huy chương Vàng”.

Trong cuộc phỏng vấn sau đó, nhà vô địch cá nhân nam Wang Tianyi bày tỏ sự thất vọng khi mất huy chương Vàng đồng đội vào tay Việt Nam. Tuy nhiên kỳ thủ người Trung Quốc lý giải rằng “trong những năm gần đây, cờ vua ở Việt Nam phát triển rất tốt, xuất hiện nhiều kỳ thủ giỏi trong các cuộc thi quốc tế”. Theo anh, điều này giúp các cuộc thi cờ tướng không còn một chiều (nghiêng về Trung Quốc), gia tăng sự cạnh tranh và mang đến sự sôi động trong tương lai.

MỚI - NÓNG