Hùng Dũng ghi bàn như Messi, CLB Hà Nội lấy lại ngôi đầu từ tay Hải Phòng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trên sân nhà, CLB Hà Nội thi đấu không thực sự hay nhưng vẫn biết cách giành trọn 3 điểm trước Đà Nẵng. Trận thắng này giúp đội chủ sân Hàng Đẫy tiến gần hơn tới chức vô địch.

Bàn thắng mở tỷ số của Văn Quyết.

Đội hình ra sân của CLB Hà Nội trong trận gặp Đà Nẵng có nhiều sự xáo trộn ở hàng thủ. Thủ môn Văn Công phải nhường chỗ cho Tấn Trường sau sai lầm trong trận thua Hải Phòng, trong khi Văn Hậu và Thành Chung cùng vắng mặt.

Đội chủ nhà vẫn giữ những cái tên chất lượng nhất trên hàng công. Văn Quyết và các đồng đội kiểm soát bóng vượt trội ngay từ đầu nhưng không thể tịnh tiến bóng đến sát khung thành đối phương. Có thời điểm, CLB Hà Nội phải chủ động chơi tạt cánh đánh đầu để tận dụng chiều cao và khả năng bước 1 tốt của Lucao. Tiền đạo người Brazil có một số cơ hội nhưng không thắng được thủ môn Văn Biểu.

Những đường tấn công trung lộ của CLB Hà Nội tỏ ra không hiệu quả, có lẽ HLV Đà Nẵng là ông Phan Thanh Hùng đã quá hiểu lối chơi và con người của đội chủ nhà. Hiệp 1 trận đấu diễn ra khá nhạt nhẽo khi Hà Nội bế tắc, còn Đà Nẵng cũng không thể lên bóng.

Tưởng chừng 45 phút đầu tiên sẽ kết thúc với tỷ số hòa 0-0 thì đẳng cấp ngôi sao lên tiếng. Nhận bóng từ Tuấn Hải, Văn Quyết dứt điểm bằng chân không thuận hiểm hóc mở tỷ số cho CLB Hà Nội. Đội trưởng Văn Quyết vừa gia hạn hợp đồng đến 2025 và bàn thắng này càng thể hiện tầm quan trọng của cầu thủ sinh năm 1991.

Sang hiệp 2, CLB Hà Nội thi đấu chủ động hơn và pressing ngay trên phần sân đối phương, tạo ra không ít sóng gió về phía khung thành Đà Nẵng. Đội trưởng Văn Quyết vẫn là linh hồn trong lối chơi với hàng loạt pha xử lý tốt, mở ra cơ hội cho các tiền đạo phía trên.

Phút 64, SHB Đà Nẵng bất ngờ có cơ hội gỡ hòa. Tuy nhiên, ngoại binh Junior lại bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ở khoảng cách 8m trong sự nối tiếp và ngao ngán của HLV Phan Thanh Hùng. Đội bóng sông Hàn bỏ lỡ cơ hội tốt nhất từ đầu trận và phải trả giá vài phút sau đó. Lucao đánh đầu ngược chiến thuật để Hùng Dũng lao xuống, tâng bóng qua đầu thủ môn Văn Biểu nâng tỷ số lên 2-0.

Sau bàn thắng này, CLB Hà Nội chủ động giảm nhịp độ trận đấu để bảo toàn tỉ số. Trong những phút bù giờ, Lê Xuân Tú ghi bàn thắng thứ ba cho đoàn quân của HLV Chun Jae-ho. Đà Nẵng dù rất cố gắng nhưng cũng không thể có bàn thắng danh dự. Trận đấu kết thúc với thắng lợi 3-0 nghiêng về phía đội chủ sân Hàng Đẫy. CLB Hà Nội trở lại ngôi đầu bảng với 43 điểm và đang tiến gần hơn tới chức vô địch.

Đội hình xuất phát Hà Nội vs Đà Nẵng

Hà Nội FC: Tấn Trường (thủ môn), Văn Kiên, Việt Anh, Duy Mạnh, Văn Toàn, Hai Long, Thái Quý, Hùng Dũng, Văn Quyết, Tuấn Hải, Lucao.

SHB Đà Nẵng: Văn Biểu (thủ môn), Hoàng Quảng, Huy Hùng, Ngọc Toàn, Trọng Nam, Văn Long, Duy Cương, Công Nhật, Phi Hoàng, Minh Tâm, Junior.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.