Việt Nam được mời dự thượng đỉnh G7 mở rộng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Ngoại giao cho biết, ngày 20/3 vừa qua, Chính phủ Nhật công bố việc mời lãnh đạo Việt Nam dự hội nghị cấp cao G7 mở rộng tại Hiroshima, dự kiến diễn ra từ 20-21/5.
Việt Nam được mời dự thượng đỉnh G7 mở rộng ảnh 1

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida sẽ chủ trì hội nghị cấp cao G7 mở rộng vào tháng 5. Ảnh: NHK

Bà Phạm Thu Hằng - Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, cho biết như vậy trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 23/3.

Truyền thông nước ngoài phân tích rằng, Nhật Bản muốn mời Việt Nam và Indonesia dự G7 cho thấy Nhật Bản coi trọng quan hệ với ASEAN và muốn nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện.

Về điều này, bà Hằng khẳng định, Việt Nam đánh giá cao những tiến triển mạnh mẽ và thực chất trong quan hệ ASEAN – Nhật Bản, đóng góp tích cực cho mục tiêu chung là hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng.

“Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng cùng các nước ASEAN và Nhật Bản thúc đẩy quan hệ hai bên lên tầm cao mới, hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN – Nhật Bản trong năm 2023”, bà Hằng nói.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.