Việt Nam chủ trì Hội thảo về Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao quyết định của Chủ tịch nước cho nữ sĩ quan Việt Nam đầu tiên đi làm nhiệm vụ gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc, tháng 10/2017. Ảnh: Nguyễn Minh
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao quyết định của Chủ tịch nước cho nữ sĩ quan Việt Nam đầu tiên đi làm nhiệm vụ gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc, tháng 10/2017. Ảnh: Nguyễn Minh
TPO - Thông tin từ Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam cho biết, theo kế hoạch, ngày 19/12 tới đây, sẽ diễn ra Hội thảo về Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trong khuôn khổ Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) do Việt Nam, Canada và Hàn Quốc đồng chủ trì

Hội thảo về Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc sẽ được tổ chức tại tòa nhà giảng đường S5 thuộc Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam (tòa nhà này được Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ và bàn giao cho Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam vào tháng 8/2017).

Tham dự lễ khai mạc hội thảo, dự kiến có Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo Bộ ngoại giao; Đại sứ Hàn Quốc, Đại sứ Canada và Đại sứ quán, Tùy viên Quốc phòng các nước thành viên ARF tại Hà Nội; đại diện 27 nước thành viên ARF; Ban thư ký ASEAN; đại diện Liên hợp quốc tại New York; đại diện các tổ chức Quốc tế tại Việt Nam; các cơ quan trong và ngoài Quân đội.

Việt Nam chủ trì Hội thảo về Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ảnh 1 Tòa nhà giảng đường S5, nơi  sẽ diễn ra Hội thảo về Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trong khuôn khổ Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) do Việt Nam, Canada và Hàn Quốc đồng chủ trì. Ảnh: Nguyễn Minh
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.