19h30 ngày 24/11, sân vận động Hàng Đẫy:

Việt Nam - Campuchia: Đối thủ nhỏ, toan tính mục tiêu lớn

Văn Toàn sẽ có cơ hội ra sân từ đầu trong trận đấu tối nay trong lúc một số trụ cột được nghỉ dưỡng sức? ảnh: VSI
Văn Toàn sẽ có cơ hội ra sân từ đầu trong trận đấu tối nay trong lúc một số trụ cột được nghỉ dưỡng sức? ảnh: VSI
TP - Trước Campuchia được đánh giá thấp hơn và đã bị loại, cơ hội chiến thắng gần như nằm chắc trong tay thầy trò ông Park Hang Seo. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam sẽ phải hướng tới nhiều mục tiêu hơn là một chiến thắng trên sân vận động Hàng Đẫy.

Thắng, nhưng cần giữ sức

Tại bảng A, Campuchia (3 điểm) và Lào (0 điểm) đều đã chắc chắn bị loại. Trận đấu trên sân vận động Hàng Đẫy tối nay với đội khách vì vậy chỉ mang tính chất thủ tục. Rất khó chờ đợi các cầu thủ Campuchia sẽ chơi hết sức ở một trận đấu không còn mang nhiều ý nghĩa. 

Ngay cả khi đá với 100% khả năng, Campuchia cũng không phải đối thủ của Việt Nam. Chiến thắng vì vậy được dự báo nằm chắc trong tay thầy trò ông Park Hang Seo. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa ông Park và các cộng sự không cần tính toán kỹ lưỡng. 

Vấn đề đầu tiên cần đặt ra là nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ cân bằng như thế nào giữa mục tiêu thắng trận với việc dưỡng sức cho các trụ cột. Ở hàng tiền vệ, Lương Xuân Trường chưa thực sự lấy lại 100% phong độ, trong khi Huy Hùng vừa lành chấn thương. Phía dưới, trung vệ Quế Ngọc Hải và hậu vệ Đoàn Văn Hậu đều đã nhận 1 thẻ vàng, có thể đối diện nguy cơ vắng mặt ở bán kết. Nếu vào tới chung kết, tuyển Việt Nam sẽ phải thi đấu thêm 4 trận nữa, với thời gian kéo dài khá lâu. Ông Park chắc chắn phải tính tới chuyện để cho các trụ cột nghỉ ngơi. 

Chính vì vậy, không loại trừ khả năng ở trận đấu tối nay, tuyển Việt Nam sẽ có những xáo trộn lớn ở đội hình xuất phát. Trên hàng tấn công, Văn Toàn hay Hà Đức Chinh hoàn toàn có khả năng ra sân từ đầu. Tương tự, hàng phòng ngự có thể sẽ là những gương mặt khác thay cho Quế Ngọc Hải hay Đoàn Văn Hậu.

Tuỳ thuộc diễn biến trận đấu, có thể HLV Park Hang Seo sẽ có thêm những điều chỉnh để các trụ cột được nghỉ ngơi, tránh chấn thương và thẻ phạt. Ở cuộc họp báo hôm qua, nhà cầm quân người Hàn Quốc thậm chí úp mở cả khả năng tiền vệ Quang Hải không ra sân. Đây là một bằng chứng cho thấy ông Park đã có kế hoạch dưỡng sức cho học trò. 

Dấu hỏi khả năng kiểm soát bóng

Sau 3 trận đấu, tuyển Việt Nam đã có 2 chiến thắng và 1 trận hoà, một kết quả không hề tệ. Đội đồng thời cũng nhiều cơ hội giành ngôi nhất bảng A. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn chưa hài lòng khi ở các trận đấu với Malaysia và Myanmar, Việt Nam tỏ ra lép vế trước đối phương về khả năng kiểm soát bóng. 

Tại cuộc họp báo sáng qua, đã có người đặt vấn đề này và HLV Park Hang Seo cũng thừa nhận, ông chưa hài lòng với khả năng kiểm soát bóng của tuyển Việt Nam. “Tôi luôn muốn đội kiểm soát bóng. Khi gặp Lào các cầu thủ đã làm tốt. Ở trận đấu với Malaysia, chúng ta chỉ kiểm soát bóng hơn 30%, nhưng đó là trận chúng ta có bàn thắng sớm nên điều tiết được lối chơi, kéo thấp đội hình để đảm bảo an toàn. Gặp Myanmar chúng ta chỉ kiểm soát bóng hơn 40%, tôi không hài lòng” - HLV Park Hang Seo cho biết. 

Khả năng nắm giữ bóng của tuyển Việt Nam cũng gắn liền với dấu hỏi về phong độ của bộ đôi tiền vệ trung tâm Lương Xuân Trường-Quang Hải. Trước Campuchia, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ có dịp để đưa ra những thử nghiệm khác, từ đó có thêm phương án dự phòng. Dù được đánh giá cao về tấn công, nhưng cả Lương Xuân Trường cũng như Quang Hải đều không phải mẫu cầu thủ mạnh về tranh chấp, va chạm. 

Sự xuất hiện của danh thủ Nhật Bản Keisuke Honda đã giúp bóng đá Campuchia có nhiều thay đổi. Tuy nhiên về thực lực, đội khách vẫn bị đánh giá thấp so với Việt Nam. Các hậu vệ Việt Nam chỉ phải đặc biệt chú ý Chan Vathanaka, tiền đạo được ví như “Messi Campuchia”. Chan Vathanaka có tốc độ, kỹ thuật tốt và đã ghi 2 bàn ở AFF Cup 2018. 

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).