Viễn cảnh đại gia loạn chiến từ vòng 1/8 EURO 2016

Viễn cảnh đại gia loạn chiến từ vòng 1/8 EURO 2016
Như một sự trêu ngươi của con tạo, hàng loạt ông lớn của bóng đá châu Âu lại rơi vào cùng một nhánh trong hành trình đến trận chung kết EURO 2016.

Tuy đến hiện tại đa phần chưa xác định được các cặp đấu tại vòng 1/8, nhưng viễn cảnh không ai nghĩ đến có thể xảy ra tại EURO 2016 này là Đức, Anh, Tây Ban Nha và Pháp có thể bị loại... ngay từ vòng 1/8.

Bởi lẽ cả 4 đội bóng này đều rơi vào cùng một nhánh. Hơn nữa, Tây Ban Nha lại chạm trán Italia ngay ở vòng 1/8, nghĩa là một trong hai ông lớn này sẽ phải dừng chân sớm tại ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu.

Không những thế, ở vòng tứ kết có thể xảy ra hai cặp đấu kinh điển, ĐKVĐ thế giới Đức chạm trán ĐKVĐ châu Âu Tây Ban Nha trong khi Anh đụng độ Pháp. Chưa dừng lại, đội thắng ở hai cặp tứ kết này sẽ gặp nhau tại bán kết.

Viễn cảnh đại gia loạn chiến từ vòng 1/8 EURO 2016 ảnh 1

Các đội bóng dự vòng 1/8 đã được xác định.

Ngược lại, ở nhánh còn lại, các cặp đấu đều kém hấp dẫn về tên tuổi. Nếu như Bồ Đào Nha có thể giành ngôi nhất bảng F vào đêm nay thì đó là tên tuổi lớn duy nhất xuất hiện ở nhánh đấu này. Còn hiện tại, những đội bóng tránh được nhánh ông lớn gồm có Thụy Sĩ, Ba Lan, Croatia và Xứ Wales.

Với sự "tình cờ đầy bất ngờ" như vậy, không ít ý kiến cho rằng UEFA đã nhúng tay vào việc sắp xếp. Bởi lẽ, dưới thời Michel Platini, tại đấu trường Champions League lẫn Europa League, cơ quan quyền lực nhất của bóng đá châu Âu đã tạo điều kiện cho các đội bóng Đông Âu, đa phần là các đội bóng yếu có nhiều cơ hội tham dự hai đấu trường đỉnh cao hơn.

Ngoài ra, nên biết rằng chính cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter khẳng định ông từng chứng kiến chuyện gian lận trong quá trình bốc thăm của một giải đấu cấp châu Âu.

Theo Theo Bóng đá +
MỚI - NÓNG