Video thời trang của Louis Vuitton bị tố quảng bá mại dâm

Video thời trang của Louis Vuitton bị tố quảng bá mại dâm
Một đoạn clip quảng cáo cho bộ sưu tập thời trang Thu 2013 của hãng Louis Vuitton trên trang web tạp chí Love đầy cảnh các người mẫu “bán nude” hoặc ăn mặc thiếu vải đi lại lả lơi trên đường phố Paris đã bị các nhà hoạt động Pháp lên án vì cho rằng clip mang tính “quảng bá” mại dâm.

Video thời trang của Louis Vuitton bị tố quảng bá mại dâm

Một đoạn clip quảng cáo cho bộ sưu tập thời trang Thu 2013 của hãng Louis Vuitton trên trang web tạp chí Love đầy cảnh các người mẫu “bán nude” hoặc ăn mặc thiếu vải đi lại lả lơi trên đường phố Paris đã bị các nhà hoạt động Pháp lên án vì cho rằng clip mang tính “quảng bá” mại dâm.

Người mẫu Cara Delevingne tham gia diễn trong clip bị tố quảng bá mại dâm của Louis Vuitton
Người mẫu Cara Delevingne tham gia diễn trong clip bị tố quảng bá mại dâm của Louis Vuitton.
 

Đoạn clip nói trên do James Lima đạo diễn và Katie Grand - biên tập viên của tạp chí Love - tổ chức thực hiện nhằm quảng bá những thiết kế mới trong bộ sưu tập mùa thu 2013 của hãng Louis Vuitton. Tuy video được công bố chỉ vài ngày sau show diễn hôm 6-3 của hãng nhưng nay tờ Libération của Pháp mới đăng một lá thư chỉ trích đoạn clip dài 3 phút này và cho rằng nó có nội dung quảng bá mại dâm.

Video thời trang của Louis Vuitton bị tố quảng bá mại dâm ảnh 2
Video thời trang của Louis Vuitton bị tố quảng bá mại dâm ảnh 3
Video thời trang của Louis Vuitton bị tố quảng bá mại dâm ảnh 4
Cảnh các người mẫu lả lơi, đi đứng loạng choạng, liếc mắt đưa tình. Ảnh: Cắt từ clip
Cảnh các người mẫu lả lơi, đi đứng loạng choạng, liếc mắt đưa tình. Ảnh: Cắt từ clip.
 

Trong clip, những người mẫu như Cara Delevingne, Edie Campbell, Georgia May Jagger, Isabeli Fontana và Lily McMenamy “bán nude” hoặc mặc những bộ đồ lót gợi cảm, đội những bộ tóc giả bù xù, khoe chân dài, đi đứng loạng choạng và liếc mắt đưa tình trong những con hẻm tối và hẹp hoặc ở ghế sau xe hơi của một người lạ mặt. Hình ảnh khiến người xem liên tưởng đến giai đoạn sụp đổ phần cuối cuộc đời của nhân vật Fantine trong tác phẩm Những người khốn khổ - Les Miserables.

Theo bản dịch của tờ Sunday Times, lá thư phản đối được đăng tải trên tờ Libération của Pháp chỉ trích đoạn clip đã “đồng hóa thời trang sang trọng với hoạt động tội phạm nguy hiểm thứ hai thế giới sau buôn bán ma túy”. Lá thư có chữ ký của các nhà lãnh đạo các cuộc vận động vì quyền lợi của phụ nữ, trong đó có luật sư Dominique Attias, người đã nói với báo chí rằng Vuitton đang quảng bá cho “một hình ảnh quá sốc về phụ nữ”.

Ông Attias cho biết: “Khắc họa cơ thể phụ nữ như một món đồ và coi mại dâm như điều gì đó đáng để thưởng thức là việc làm hết sức nguy hiểm. Chúng tôi đang cố gắng đấu tranh để những cô gái Pháp trẻ tuổi xóa bỏ quan niệm cho rằng mại dâm là cách kiếm tiền mua quần áo”.

Ngay sau vụ việc, đại diện của Louis Vuitton giải thích với tờ Daily Beast: “Đoạn clip là một dự án biên tập của tạp chí Love, hoàn toàn được thực hiện và phát bởi đơn vị này”.

Trước phản ứng dữ dội của dư luận, đoạn clip đã bị gỡ khỏi trang web và Facebook của tạp chí Love.

Theo K.Khánh
Daily Beast, Người Lao Động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.