Vì sao Văn Hậu bất ngờ vắng mặt ở buổi tập của đội tuyển Việt Nam?

0:00 / 0:00
0:00
Văn Hậu có kịp bình phục cho trận đấu với Indonesia ngày 7/6 tới? (ảnh Hữu Phạm)
Văn Hậu có kịp bình phục cho trận đấu với Indonesia ngày 7/6 tới? (ảnh Hữu Phạm)
TPO - Hậu vệ CLB Hà Nội không xuất hiện ở buổi tập sáng 3/6 của đội tuyển Việt Nam tại UAE.

Điều này làm dấy lên những lo lắng, chấn thương của anh lại có trục trặc. Trước đó, Văn Hậu đã trở lại tập luyện bình thường cùng các đồng đội. Anh thậm chí được HLV Park Hang Seo cho ra sân ở trận đấu giao hữu với Jordan hôm 31/5. Theo kế hoạch, tối nay HLV Park Hang Seo và BHL đội tuyển Việt Nam sẽ theo dõi 2 cặp đấu ở bảng G, giữa UAE-Malaysia và Thái Lan-Indonesia. Chính vì vậy, ông Park đã đổi lịch tập luyện của đội tuyển Việt Nam lên buổi sáng, thay vì buổi tối như thường lệ.

Buổi tập chỉ có 28 cầu thủ, Văn Hậu không xuất hiện. Một thành viên đội tuyển Việt Nam nói với Tiền Phong, Văn Hậu phải tập phục hồi cùng bác sĩ Choi Ju Young. “Văn Hậu khẳng định cậu ấy thi đấu được, tuy nhiên bác sĩ vẫn thận trọng”-nguồn tin của Tiền Phong cho biết.

Vì sao Văn Hậu bất ngờ vắng mặt ở buổi tập của đội tuyển Việt Nam? ảnh 1

HLV Park Hang Seo lại giật mình với Văn Hậu? (ảnh Hữu Phạm)

Theo tìm hiểu, mối lo chính với Văn Hậu vẫn là đầu gối. Anh từng được trung tâm PVF, nơi điều trị, khuyến cáo đề phòng trường hợp gối bị quá tải. Quyết định triệu tập Văn Hậu vào đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 của HLV Park Hang Seo từng gây băn khoăn. Lý do bởi Văn Hậu chấn thương dài ngày, đã nghỉ thi đấu rất lâu. Anh cũng mới kết thúc chu trình điều trị tại PVF.

Tại bảng G, đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp Indonesia, Malaysia và UAE vào các ngày 7, 11 và 15/6. Với diễn biến hiện tại, Văn Hậu khó lòng ra sân ở trận đấu với Indonesia.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.