Vì sao người trẻ 'cuồng' Đen Vâu?

TPO - Năm 2019 là năm thành công ngoạn mục của Đen Vâu: “Show của Đen”, liveshow đầu tiên trong sự nghiệp của nhạc sỹ kiêm rapper vừa mở cổng bán vé, sau vài phút đã “sold out”. Chưa hết, Spotify vừa tung ra bảng xếp hạng tại thị trường Việt Nam năm 2019 thì Đen Vâu là nhân vật “thống trị” .

Trong danh sách những nghệ sỹ được khán giả Việt nghe nhiều nhất trong năm 2019 từ dịch vụ nghe nhạc trực tuyến toàn cầu Spotify,  Đen Vâu là nghệ sỹ VPop có vị trí cao nhất, xếp thứ 3, chỉ sau BTS và Taylor Swift, vượt mặt cả Ariana Grande. Đen vâu cũng dẫn đầu danh sách nghệ sỹ nam được nghe nhiều nhất, vị trí thứ 2 thuộc về Shawn Mendes, Sơn Tùng M-TP đứng ở vị trí thứ 7. Trong danh sách nghệ sỹ Việt Nam được nghe nhiều nhất, Đen lại về đầu, Mỹ Tâm về vị trí thứ 2, Sơn Tùng M-TP ở vị trí thứ 4. Đúng là một năm tuyệt vời của Đen!

Vì sao người trẻ 'cuồng' Đen Vâu? ảnh 1 Một năm "được mùa" của Đen Vâu (Ảnh: Internet)

Đen không có mặt trong top 100 nam thần đẹp nhất châu Á như Sơn Tùng.  Nhưng trong làng giải trí Việt nói riêng, làng giải trí châu Á nói chung quá đông “nam thần” thì “Đen Vâu”  lại không lo đụng hàng. Người ta có thể nhận thấy Sơn Tùng có phong cách giống thủ lĩnh nhóm Big Bang G-Dragon. Thậm chí, có người còn phát hiện một nữ Ido Kpop có gương mặt giống hệt Sơn Tùng, đặc biệt là “dáng môi trái tim hờn dỗi”. Nhưng chưa ai phát hiện Đen Vâu  giống thần tượng Kpop nào, từ khuôn mặt, phong cách đến con đường tới hào quang. Một nữ đạo diễn điện ảnh 9x người Việt hiện sống và làm việc ở Mỹ cho biết, cô thích Đen Vâu ở điểm  “dám là chính mình”.

Vì sao người trẻ 'cuồng' Đen Vâu? ảnh 2 Không thể nhầm Đen Vâu với "nam thần" nào đó (Ảnh: Internet)

Bài hát của Đen không đưa người ta vào cõi tình u ám. Anh dụ khán giả tới bầu trời tự do, chạy trốn thành phố đông đúc đầy áp lực. Bài hát đầu tiên khiến người ta nhớ đến Đen Vâu chính là “Đưa nhau đi trốn”: “Mình rời thành phố chật chội náo nức/Nơi mà cả việc thở cũng làm ta lao lực/Mơ những con đường xa làm anh thấy rạo rực/Muốn đưa em đi trốn đến tận cùng trái đất/ Anh chẳng cần biết là ngày nắng đẹp rạng ngời/Hay gió về, hay bão táp mưa rơi/Ngày mình đi với nhau ấy là ngày đẹp trời/Thì theo anh đi trốn em ơi”…

Sau này khi đã có tên có tuổi, nhạc sỹ kiêm rapper lại tung “Bài này chill phết” tiếp tục kích thích người nghe “chạy trốn”, sống đời vô lo: “Nếu mà mệt quá, giữa thành phố sống chồng lên nhau/Cùng lắm thì mình về quê, mình nuôi cá và trồng thêm rau".  Có fan nói vui  Đen Vâu là “thanh niên chuyên rủ bạn gái bỏ việc về quê trồng rau, nuôi cá, đi bụi”. 

Trong “Bài này chill phết” Đen cũng tuyên bố: “Vì anh chưa từng mơ ngày nào đó mình trở thành siêu sao/Từ ngày thơ bé anh đã muốn trở thành chưởng môn phái Tiêu Dao”. Là một người trẻ từng có cuộc sống lăn lộn từ Nam chí Bắc, Đen Vâu hiểu áp lực của người trẻ, dụ người trẻ chạy trốn cũng là một giải pháp thoát khỏi áp lực mà thôi. MV của Đen Vâu không ồn ào về đầu tư khủng nhưng thường oanh tạc top  trending Youtube bởi vì Đen điểm “trúng tim” người trẻ, hiểu nỗi nhọc nhằn của người trẻ và cả nỗi cô đơn họ mang: “Và có lẽ Darwin biết biển cả sẽ khô hơn/Nhưng anh tin ông ta không biết chúng ta tiến hóa để cô đơn” (Hai triệu năm)

Vì sao người trẻ 'cuồng' Đen Vâu? ảnh 3 Đến Darwin và Học thuyết tiến hóa cũng vào lời bài hát của Đen (Ảnh: Internet)

Rất nhiều người cho rằng, ca từ là một thế mạnh trong các bài hát của Đen. Chỉ có Đen mới thể có nghĩ ra những so sánh chẳng giống ai: “Mình sướng hơn những người giàu nhỉ/Vầng trán mình chưa hề nhàu nhĩ/Dù chênh vênh như là cầu khỉ/Đời sóng gió mình là tàu thủy”. Hoặc: “…Mộng mơ anh nhiều như niêu cơm Thạch Sanh/Ai muốn lấy cứ lấy, không thể nào mà sạch banh”. Có một “đồng âm” (fan của Đen) bình luận: Nếu một người không hiểu nhạc của Đen, khi nghe sẽ thấy nhảm như một “tên thần kinh nói chuyện một mình”. Nhưng nếu đã hiểu rồi “thì những bài nhạc của Đen đều là một siêu phẩm”. Ở đây “đồng âm” đã nói đúng một điểm: Dẫu là nghệ sỹ Việt được nghe nhiều nhất, song người nghe nhạc Đen chủ yếu là người trẻ. Độ phủ sóng khán giả thuộc nhiều độ tuổi của Đen khó có thể cạnh tranh Mỹ Tâm, người trẻ cũng thích, trung niên cũng ưa. Hơn nữa, nhiều khi sự phá cách, tự do, có phần hoang dại của Đen cũng dẫn đến những tranh cãi: Thí dụ hình ảnh Đen phì phèo thuốc lá trong “Đưa nhau đi trốn” rõ ràng không đẹp. Hay tên tác phẩm “Anh đếch cần gì ngoài em” khó chấp nhận vì thiếu văn hóa.

Vì sao người trẻ 'cuồng' Đen Vâu? ảnh 4

Không khó để tìm những hình ảnh Đen hút thuốc lá. Đen có lẽ là nghệ sỹ Vpop duy nhất công khai thói quen không đẹp này. (Ảnh: Chụp từ MV "Đưa nhau đi trốn")


Thu nhập của Đen Vâu bây giờ chắc chắn không vừa như rapper tự thú: “Anh cũng có những hợp đồng, những điều khoản mà anh phải dần quen/Anh cũng cần tiền, những dự án họ nói họ cần Đen/Và những con số, nặng tới mức đủ sức làm choáng mình” (Bài này chill phết).

Cũng từ ngày Đen thành sao, một số khán giả cũng thấy Đen bớt phóng khoáng: “Những clip mới của Đen Vâu, anh ta bắt đầu bước vào một căn phòng, anh ta bị nhốt trong một không gian kín- Ô! Chuyện quái gì xảy ra với anh ta vậy? Anh ta yêu đương và đau khổ trong một không gian kín, anh ta bắt đầu “chết” rồi”, một người bình luận. Nhưng người nghĩ Đen bắt đầu “chết” không nhiều, “Lối nhỏ” vừa tung ra, “Đồng âm” đã nức nở  khen, viết gì mà nổi da gà: “Em vào đời bằng kế hoạch/ Anh vào đời bằng mộng mơ/Lí trí em là công cụ còn trái tim anh là động cơ”. Đen Vâu cũng  vừa có cơ hội được hát với Fiona Fung tại lễ trao giải WebTvAsia 2019, lại cũng lần đầu xuất hiện lọt top đề cử giải Mai Vàng.

Vì sao người trẻ 'cuồng' Đen Vâu? ảnh 5 Sự nghiệp Đen đang lên như "diều gặp gió" (Ảnh: Internet)
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.