Vì sao nghệ sĩ Bùi Công Duy không đạt tiêu chuẩn Phó giáo sư năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong số 11 ứng viên không được Hội đồng Giáo sư Nhà nước bỏ phiếu thông qua trong đợt xét công nhận tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư 2022 vừa qua có Nghệ sĩ Violon Bùi Công Duy.

Ngày 29/10, Hội đồng nhà nước tổ chức phiên họp lần thứ X để xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022. Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) Bùi Công Duy là 1 trong số 394 ứng viên được 28 Hội đồng Giáo sư (HĐGS) ngành/liên ngành đề xuất lên HĐGS Nhà nước xét công nhận tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư (PGS) năm 2022.

Vì sao nghệ sĩ Bùi Công Duy không đạt tiêu chuẩn Phó giáo sư năm 2022 ảnh 1

Ảnh: internet

Theo thông tin từ Văn phòng HĐGS Nhà nước, sau khi nghe báo cáo của đại diện HĐGS liên ngành Văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục thể thao, HĐGS Nhà nước đã dành thời gian thảo luận kỹ. Hội đồng khẳng định ứng viên có nhiều thành tích trong biểu diễn nghệ thuật, nhưng hồ sơ còn thiếu nhiều tiêu chuẩn được quy định tại Quyết định 37 của Thủ tướng Chính phủ về xét công nhận tiêu chuẩn GS, PGS.

Cụ thể, ứng viên Bùi Công Duy đã hoàn thành chương trình học nghiên cứu sinh nhưng chưa có bằng tiến sĩ, thiếu thâm niên và giờ giảng từ trình độ đại học trở lên, công bố chưa đủ 3 bài báo quốc tế uy tín, thiếu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, tổng điểm công trình khoa học không đủ theo quy định.

Căn cứ điều 21, Quyết định 37 về trường hợp đặc biệt, hồ sơ của ứng viên không có minh chứng về “những đóng góp nổi trội cho sự nghiệp khoa học công nghệ của đất nước và thế giới”.

HĐGS Nhà nước đã biểu quyết nhất trí không xét hồ sơ ứng viên theo trường hợp đặc biệt (điều 21) và hồ sơ ứng viên không đạt các tiêu chuẩn theo quy định của Quyết định 37.

NSƯT Bùi Công Duy sinh năm 1981 tại Hà Nội. Ông được coi là nghệ sĩ vĩ cầm trẻ tài năng của Việt Nam hiện nay, với rất nhiều giải thưởng quốc tế lớn trong đó có giải nhất cuộc thi Tchaikovsky dành cho lứa tuổi trẻ năm 1997. NSƯT Bùi Công Duy tốt nghiệp thạc sĩ Nhạc viện Tchaikovsky (Nga) và là người nước ngoài đầu tiên trở thành thành viên của dàn nhạc dây danh tiếng trên thế giới Viourse Moscow.

Tuy nhiên, ông chưa có bằng tiến sĩ do chương trình đào tạo theo hệ thực hành tại nhạc viện Tchaikovksy chỉ cấp bằng thạc sĩ biểu diễn chuyên ngành Violin. Hệ đào tạo tiến sĩ tại nhạc viện này chỉ nằm ở lĩnh vực lý luận.

NSƯT Bùi Công Duy nhiều lần được mời đi giảng dạy tại các trại hè hay liên hoan Âm nhạc quốc tế tại Mỹ, Thuỵ Sĩ, tham gia chấm thi quốc gia và quốc tế, trong đó có 3 lần chấm thi tại cuộc thi Tchaikovksy dành cho các nghệ sĩ trẻ.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.