Vì sao Chelsea không tiếc khi bán 'bom tấn' Matic cho M.U?

Chelsea đang ở rất gần Renatos Sanches.
Chelsea đang ở rất gần Renatos Sanches.
TPO - Phía Bayern Munich xác nhận sẽ để Renatos Sanches gia nhập Chelsea theo dạng cho mượn. Điều này đồng nghĩa, khả năng Nemanja Matic gia nhập M.U trong một vài ngày tới là vô cùng sáng sủa.

Theo  Sky Sports, Nemanja Matic đã rất gần việc gia nhập M.U và thương vụ này sẽ được hoàn thành trong một vài ngày tới. Cụ thể, phía Chelsea đã đồng ý bán tiền vệ người Serbia này cho “Quỷ đỏ” với giá 40 triệu bảng và anh sẽ sớm di chuyển tới Manchester để tiến hành kiểm tra sức khỏe.

Dấu hiệu Matic gia nhập M.U càng được củng cố khi người ta đã chộp được cảnh anh mặc áo tập của “Quỷ đỏ”. Vẫn chưa có sự xác nhận nào từ phía Chelsea hay M.U về vấn đề này. Thậm chí, một số người còn cho rằng bức ảnh Matic mặc áo của M.U chỉ là ảnh ghép. Tuy vậy, thông tin Matic bị Chelsea gạch khỏi tour du đấu châu Á thì không thể là tin giả.

Mới nhất, Chelsea cũng đã có phương án được cho là để thay thế Matic. Theo đó, đích thân Ban lãnh đạo Bayern Munich xác nhận đội chủ sân Stamford Bridge là một trong 10 đội bóng đã bày tỏ nguyện vọng sở hữu Renato Sanches theo dạng cho mượn.

Renato Sanches được Bayern Munich mang về với giá hớn 30 triệu bảng vào hè năm ngoái nhưng đã không thể đóng vai “chính” trong đội hình của HLV Carlo Ancelotti mùa vừa qua. Vì vậy, Bayern Munich muốn Sanches có thể “tu nghiệp” ở nước ngoài để đảm bảo suất ra sân thường xuyên hơn.

Thông tin từ Fichajes khẳng định, Chelsea đã đạt thỏa thuận với Bayern Munich về việc mượn tiền vệ sinh năm 1997 và sẽ cài vào hợp đồng điều khoản có thể mua đứt. Trước đó Telegraph cho hay Ross Barkley là một cái tên được HLV Antonio Conte tính đến cho khả năng thay thế Matic, thế nhưng con số 50 triệu bảng mà Everton đòi hỏi có vẻ như “bất hợp lý” cho tiền vệ người Anh. Renato Sanches trẻ hơn và cũng tiềm năng hơn Ross Barkley khá nhiều.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.