Vì sao cấp cứu đến muộn trong vụ xe Camry đâm chết 3 người?

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Phương Sơn.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Phương Sơn.
Ông Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội sáng nay cho biết, xe cấp cứu bị tắc đường khi tiếp cận hiện trường xe Camry gây tai nạn làm chết 3 người hôm 29/2. 

Liên quan đến tai nạn xe Camry gây tai nạn tại phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội, ông Sáu phủ nhận thông tin cho rằng xe cấp cứu 115 không đến hiện trường dù được gọi.

Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội giải trình, tổng đài của trung tâm nhận được cuộc gọi báo tai nạn nghiêm trọng tại Long Biên lúc 7h35 sáng 29/2. Ngay lập tức, trung tâm điều một xe cấp cứu tại trạm gần nhất là Trạm cấp cứu khu vực Gia Lâm (đóng tại Trung tâm y tế Long Biên) đến hiện trường. Ước tính quãng đường chỉ dài 4 km, song do vào giờ cao điểm, người dân đi làm, học sinh đến trường nên đường sá bị tắc nghẽn. Xe cấp cứu đã không đi được đường thẳng và phải đi vòng. 7h58, xe cấp cứu đầu tiên với một bác sĩ và một điều dưỡng có mặt tại nơi xảy ra tai nạn.

Theo ông Sáu, khi xe cấp cứu tới nơi, cháu bé gặp nạn vừa được chuyển lên xe công an. Bệnh nhân bị đa chấn thương, vỡ nếp sọ, bác sĩ nhanh chóng cấp cứu cho bệnh nhi, chuyển bé trở lại xe 115 và đưa thẳng đến bệnh viện Đức Giang gần đó để đặt nội khí quản. "Sau cấp cứu ban đầu tại Bệnh viện Đức Giang, cháu Hân tiếp tục được xe 115 chuyển tiếp vào Bệnh viện Việt Đức. Tại đây dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng sau hơn 2 tiếng bệnh nhi không qua khỏi”, ông Sáu cho biết.

Cũng theo ông Sáu, 8h05 xe cấp cứu thứ hai đến hiện trường song cả 2 nạn nhân còn lại đã tử vong trước đó.

Hiện nay Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội đã phát triển hệ thống mạng lưới cấp cứu gồm các xe cùng các kíp thường trực 24/ 24 giờ được bố trí rộng khắp. Mạng lưới cấp cứu tại thủ đô hiện bao gồm: Trạm Trung tâm (11 Phan Chu Trinh - Quận Hoàn Kiếm); Trạm cấp cứu khu vực Từ Liêm (tại Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội, phố Trần Bình, quận Cầu Giấy); Trạm cấp cứu khu vực Thanh Trì (tại Bệnh viện đa khoa Thanh Trì, thị trấn Văn Điển,Thanh Trì); Trạm cấp cứu khu vực Gia Lâm (tại Trung tâm y tế Long Biên); Trạm cấp cứu khu vực Hà Đông (tại Trung tâm y tế Hà Đông, 57 Tô Hiệu, Quận Hà Đông).

Trung tâm hàng ngày bố trí 15 kíp cấp cứu thường trực 24/24 giờ, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu cấp cứu trước bệnh viện và trong tình huống tai nạn hàng loạt hoặc thảm họa xảy ra.

"Trung tâm lúc nào cũng có 3 người trực tổng đài 24/24h. Xe cấp cứu lập tức khởi hành khi có thông tin, song đến được hiện trường kịp thời hay không phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, nhất là tình trạng đường sá ùn tắc như ở Hà Nội hiện nay", người đứng đầu Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội giải thích.

Sáng 29/2, chiếc xe Camry lưu thông trên phố Ái Mộ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, đã mất lái đâm chết 3 người trong đó có bé gái 6 tuổi. Tài xế khai đạp nhầm chân ga, hiện đã bị khởi tố.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.