Vì sao cảnh sát nổ súng tại vũ trường Club V18 Cần Thơ?

Vũ trường Club V18.
Vũ trường Club V18.
TPO - Lãnh đạo công an TP.Cần Thơ cho biết lý do cảnh sát phải bắn 5 phát súng chỉ thiên trước vũ trường Club V18 (số 14 đường Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) vào đêm 28/6.

Chiều ngày 29/6, lãnh đạo công an TP.Cần Thơ tổ chức họp báo nhằm thông tin về vụ nổ súng trước vũ trường Club V18 kể trên.

Tại buổi họp báo, đại tá Trần Ngọc Hạnh – Giám đốc Công an TP.Cần Thơ cho biết, vào đêm ngày 28/6, có một đoàn khách khoảng 7-8 cán bộ của PC67 Công an TP Hà Nội (đoàn Công an TP Hà Nội tham quan Cần Thơ) sau khi ăn tiệc tại môt nhà hàng, đã vào vũ trường Club V18.

Lúc này, có một thanh niên đòi lên sân khẩu để chỉnh nhạc nhưng bảo vệ vũ trường ngăn lại. Hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát. Chứng kiến sự việc, một cán bộ trong đoàn Công an TP Hà Nội đã can ngăn và bị thương ở cánh tay.

Vào thời điểm xảy ra xô xát, bảo vệ vũ trường đã đóng cửa chính để “giải quyết”. Thế nên, khi lực lượng chức năng đến xử lý vụ việc, bảo vệ vũ trường nhất quyết không mở cửa. Trước tình hình này, cảnh sát  làm nhiệm vụ buộc phải bắn 5 phát súng chỉ thiên. Lúc này, nhiều người dân hiếu kì cầm đá ném vào cửa vũ trường.

Sau khi vào được bên trong vũ trường, lực lượng chức năng phát hiện có 2 người bị thương nên đưa đến bệnh viện cấp cứu. Trong đó, một thanh niên bị thương ở đầu khai tên Nguyễn Thành (ngụ số 177 đường Nguyễn Chí Thanh, quận 5, TP.HCM), người còn lại là cán bộ Công an TP Hà Nội bị thương ở tay khi đứng ra can ngăn sự việc.

Sau khi được các bác sĩ băng bó, Nguyễn Thành đã bỏ đi ngay trong đêm nên cơ quan chức năng chưa lấy được lời khai để xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Vì sao cảnh sát nổ súng tại vũ trường Club V18 Cần Thơ? ảnh 1

Cũng theo đại tá Hạnh, hiện lãnh đạo Công an TP Cần Thơ đang liên hệ với Công an TP.HCM để xác minh tên họ, địa chỉ của thanh niên trên và những người liên quan nhằm phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.