Nổ 5 phát súng khống chế 2 thanh niên chống đối cảnh sát

Cảnh sát ra hiệu lệnh dừng xe nhưng 2 thanh niên không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Khi bị truy đuổi, cả 2 dùng vật nhọn chống trả khiến cảnh sát phải nổ súng để trấn áp.

Ngày 29/6, công an quận 1 và công an quận 8, TPHCM cho biết đang lập hồ sơ đối với Vũ Minh Nghĩa và Trương Ngọc Sang để điều tra về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, lúc 17h15’ ngày 26/6, tổ tuần tra Đội cảnh sát giao thông – cơ động công an quận 8 (TPHCM), gồm 3 đồng chí Trần Mộng Long, Trần Thiện Đức, Vũ Hữu Khương đang thi hành nhiệm vụ thì phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe gắn máy không đội nón bảo hiểm nên ra hiệu kiểm tra.

Lúc này cả 2 thanh niên không chấp hành mà lái xe bỏ chạy, khi đến trước nhà 821/57 Bình Đông, phường 14, quận 8 thì tên ngồi sau nhảy xuống dùng miếng kính chống trả gây thương tích cho đồng chí Long.

Tổ công tác nổ 3 phát súng cảnh cáo nhưng đối tượng tiếp tục lao vào chống trả. Các chiến sĩ buộc phải nổ súng vào người đối tượng để trấn áp khiến Trương Ngọc Sang, (30 tuổi, ngụ phường 14, quận 8) bị thương ở vai và chân, đang cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Hiện công an đang truy xét đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng trong tối 26/6, tại giao lộ Hai Bà Trưng - Nguyễn Đình Chiểu (phường Đa Kao, quận 1), tổ công tác gồm 3 cán bộ Huỳnh Văn Thông, Trần Thanh Tâm, Lê Hoàng Kiên (thuộc Đội CSGT Bàn Cờ) đang thi hành nhiệm vụ thì phát hiện Vũ Minh Nghĩa (29 tuổi, quê Hải Phòng, tạm trú phường 7, quận Phú Nhuận), điều khiển xe gắn máy biển số 59E1-523.22 trong tình trạng say xỉn.

Tổ công tác yêu cầu Nghĩa dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn (kết quả vượt quá mức quy định); khi các chiến sĩ đề nghị Nghĩa xuất trình giấy tờ thì đối tượng không chấp hành mà có lời xúc phạm tổ công tác, sau đó cầm nón bảo hiểm đánh vào mặt đồng chí Tâm gây thương tích. Tổ công tác bắt giữ đối tượng giao công an quận 1 xử lý.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG