Vì sao bóng đá Thái Lan liên tục thất bại?

Bóng đá Thái Lan đang dần đi xuống, theo nhận định của truyền thông Thái
Bóng đá Thái Lan đang dần đi xuống, theo nhận định của truyền thông Thái
TP - Truyền thông Thái Lan cho rằng, một trong những nguyên nhân khiến nền bóng đá nước này tụt dốc do tướng Somyot Poompanmoung làm Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), nhưng không có niềm đam mê với môn thể thao vua.

Bóng đá Thái Lan vừa nhận thêm một thất bại đau đớn nữa chỉ trong vòng một tuần qua. Tuyển Thái Lan thua toàn diện ở King’s Cup 2019 trước Việt Nam và Ấn Độ, U23 Thái Lan thua U23 Singapre 0-1 ở chung kết Merlion Cup, đến lượt tuyển nữ Thái Lan rạng sáng qua thua Mỹ với tỉ số 0-13, xác lập kỷ lục trận thua đậm nhất trong lịch sử World Cup nữ.

Những thất bại liên tiếp của bóng đá Thái Lan thời gian gần đây khiến giới truyền thông nước này đặt câu hỏi chuyện gì đã xảy ra với bóng đá Thái Lan thời gian qua? Theo phân tích của Thairath, bước ngoặt có lẽ đã đến từ khi Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) có chủ tịch mới. Trước đây, người đứng đầu liên đoàn là ông Worawi Makudi, nhưng đã bị cách chức vì tham nhũng và giả mạo giấy tờ.

Tháng 2/2016, ông Somyot Poompanmoung - cựu cảnh sát trưởng hoàng gia Thái Lan - được bầu làm chủ tịch FAT. Đây là một bất ngờ lớn bởi người đàn ông 64 tuổi này từng là một thế lực lớn trong chính trị của Thái Lan, nhưng lại không có một mối liên hệ nào với mảng bóng đá.

Tờ Thairath viết: “Ông Somyot được bổ nhiệm lên vị trí chủ tịch không phải vì tình yêu với bóng đá, mà chỉ vì mệnh lệnh. Không ai muốn đổ lỗi cho ông nhưng rõ ràng, ngành công nghiệp bóng đá Thái Lan đang đi xuống. Người điều hành nhưng lại không có đam mê với thể thao thường khó có thể tạo ra kết quả khả quan”.

Sau khi lên làm chủ tịch, việc đầu tiên vị cựu tư lệnh cảnh sát này thực hiện là gây sức ép buộc HLV Kiatisuk phải từ chức. Lý lẽ mà ông Somyot đưa ra khi đó nằm ở chỗ Kiatisuk thất bại trong việc giúp tuyển Thái Lan giành vé dự VCK World Cup 2018. Tân chủ tịch FAT muốn đội tuyển được nâng tầm, bóng đá Thái Lan được nâng tầm dưới bàn tay thầy ngoại. Thế nhưng, dù thay thế nhiều đời HLV, bóng đá Thái Lan không những không có sự khởi sắc, mà bắt đầu rơi vào màn đêm đen tối với những kết quả đáng thất vọng.

Ở bình diện khu vực, họ mất vị thế “ông Vua” vào tay đội tuyển Việt Nam. Ở giải giao hữu trước thềm VCK U23 châu Á 2018, đội U23 Thái Lan thất bại trước lứa Quang Hải và Bùi Tiến Dũng ngay trên sân nhà. Đến Asian Games 2018, đội Olympic Thái Lan cũng dừng cuộc chơi từ vòng bảng, trong khi Việt Nam lần đầu tiên lọt top 4 đội mạnh nhất. Rồi tại AFF Cup 2018, “Voi chiến” của HLV Milovan Rajevac trở thành cựu vương sau thất bại trước Malaysia ở bán kết, còn tuyển Việt Nam đoạt ngôi vô địch. Ông Rajevac sau đó vẫn giữ được ghế, nhưng sau trận thua Ấn Độ 1-4 ở vòng bảng của Asian Cup 2019, nhà cầm quân người Serbia lập tức bị sa thải. Mới đây, đội U23 Thái Lan thua U23 Việt Nam 0-4 ở vòng loại U23 châu Á, trước khi hứng chịu những thất bại đau đớn trong một tuần qua.

“Nếu ông Somyot không đam mê bóng đá, không thể tạo nên sự thay đổi tích cực, CĐV chỉ có thể đợi việc ông kết thúc nhiệm kỳ và chờ người khác lên thay thế tốt hơn. Nhiều khả năng ở SEA Games cuối năm nay, Thái Lan sẽ chẳng có một cơ hội nào giành chiến thắng”, tờ báo kết luận.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.