Thua Singapore, HLV U23 Thái Lan nổi trận lôi đình

HLV Alexandre Gama thất vọng với U23 Thái Lan
HLV Alexandre Gama thất vọng với U23 Thái Lan
TPO - Tuyển U23 Thái Lan đã gây thất vọng lớn khi thua U23 Singapore với tỉ số tối thiểu 0-1.

Hôm qua, U23 Thái Lan đã thất bại 0-1 trước U23 Singapore ở trận chung kết Merlion Cup. Đây được đánh giá là trận thua đáng thất vọng không kém gì việc tuyển Thái Lan thua tuyển Việt Nam ở King’s Cup. Lý do vì U23 Thái Lan đang được nước này đầu tư rất nhiều tiền bạc, bao gồm việc thuê HLV Alexandre Gama dẫn dắt để hướng đến vòng chung kết U23 châu Á 2020 tổ chức tại Bangkok vào đầu năm sau.

Trước U23 Singapore, HLV Alexandre Gama đã cẩn thận tung hầu hết các ngôi sao sáng giá nhất mà ông đang có, đáng kể nhất là Saringkan Promsupa cùng Sittichok Paso trên hàng công. Tuy nhiên, U23 Thái Lan có màn trình diễn đầy bế tắc trước hàng thủ chơi kỷ luật của đội chủ nhà. Trong khi hàng công chưa tạo được dấu ấn thì hàng thủ U23 Thái Lan lại mắc sai lầm khiến họ thủng lưới ở phút 36. Bước sang hiệp hai, U23 Thái Lan dồn lên tấn công nhưng chất lượng các đường bóng của họ quá tệ và không đủ nguy hiểm với khung thành U23 Singapore. Kết quả 0-1 nghiêng về đội chủ nhà được giữ hết trận đấu.

Sau thất bại, HLV Alexandre Gama tỏ ra rất tức giận trong phòng họp báo. HLV người Brazil nói: “Trước trận đấu, tôi đã nói với các cầu thủ rằng họ phải cố gắng chơi thật tốt, phải đuổi theo đối thủ trong mọi tình huống. Thế nhưng điều đó không xảy ra. U23 Thái Lan đã chơi quá tồi. Chúng tôi chuyền hỏng quá nhiều và để thua trong trận đấu mà đối thủ cũng chơi tệ. Đó chính là điều khó chấp nhận nhất”.

“Chúng tôi không thể đưa ra bất cứ lời bào chữa nào. Tôi muốn xin lỗi người hâm mộ vì đội bóng liên tục gây thất vọng. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với các cầu thủ. Tôi hy vọng rằng họ sẽ có được một bài học lớn. Tất nhiên, chúng tôi không thể cứ rút ra các bài học sau mỗi thất bại mà phải thể hiện sự tiến bộ sau từng trận đấu. Tôi cũng không muốn nói về các trọng tài vì điều đó giống như bạn đang cố gắng tìm một cái cớ cho thất bại”.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).