Vì sao Barca 'nợ' Liverpool 40 triệu euro vụ Coutinho?

Philippe Coutinho gia nhập Barcelona với tổng phí chuyển nhượng lên tới 160 triệu euro.
Philippe Coutinho gia nhập Barcelona với tổng phí chuyển nhượng lên tới 160 triệu euro.
TPO - Philippe Coutinho rời Liverpool và gia nhập Barcelona với giá 160 triệu euro, trong đó 120 triệu euro là trả trước, còn 40 triệu euro là những điều khoản phụ tùy thuộc vào màn trình diễn trên sân cỏ của ngôi sao người Brazil.

Cách đây ít ngày, Barcelona đã khiến thế giới bóng đá choáng váng khi thuyết phục thành công Liverpool nhượng lại Philippe Coutinho với mức giá lên tới 160 triệu euro. Như vậy, tiền vệ người Brazil này đã trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất gia nhập sân Nou Camp và anh cũng là thương vụ chuyển nhượng đắt thứ 3 trong lịch sử, sau Neymar và Kylian Mbappe.

Theo tiết lộ từ báo chí Anh, trong 160 triệu euro kể trên, Barcelona sẽ trả trước cho Liverpool 120 triệu euro, 40 triệu euro còn lại sẽ là những điều khoản phụ tùy thuộc vào màn trình diễn trên sân cỏ của Coutinho. Nhiều CĐV chỉ biết đó là điều khoản phụ, chứ không biết nó dựa trên tiêu chí nào. Để giải đáp thắc mắc này, tờ Sport của Tây Ban Nha đã có những tiết lộ cụ thể.

Theo đó, Liverpool sẽ nhận đủ 40 triệu số tiền còn lại nếu hội đủ các điều kiện sau. Thứ nhất, Barcelona sẽ trả thêm 5 triệu euro khi Liverpool cán mốc 25 trận cho đội bóng xứ Catalan. Thêm 20 triệu euro nữa nếu số trận đạt tới con số 100. Tiếp theo, nếu Coutinho giúp Barcelona tham dự Champions League 2 năm liên tiếp (không tính mùa giải năm nay), Liverpool nhận thêm 10 triệu euro. 5 triệu euro còn lại sẽ đến nếu Coutinho giúp Barcelona vô địch Champions League.

Có thể thấy, Liverpool gần như chắc chắn sẽ nhận thêm ít nhất 35 triệu euro trong điều khoản phụ bởi nó được xem là không quá khó khăn đối với Coutinho trừ khi ngôi sao người Brazil gặp phải một sự cố ngoài ý muốn. Cũng cần nói thêm rằng, ngay khi vừa gia nhập sân Nou Camp, Coutinho đã bị phát hiện dính chấn thương và sẽ ngồi ngoài khoảng 3 tuần để điều trị.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).