Australia nhận tin xấu trước trận gặp U23 Việt Nam

U23 Australia (áo vàng) đang dẫn đầu bảng D với 3 điểm sau chiến thắng 3-1 U23 Syria.
U23 Australia (áo vàng) đang dẫn đầu bảng D với 3 điểm sau chiến thắng 3-1 U23 Syria.
TPO - Hai trụ cột của U23 Australia, tiền vệ Milislav Popovic và chân sút Bruce Kamau có thể không kịp bình phục chấn thương cho trận đấu với U23 Việt Nam.

Ở lượt ra quân hôm 11/1, trong khi U23 Việt Nam thua Hàn Quốc 1-2 thì Australia đánh bại Syria 3-1 để giành vị trí nhất bảng. Tuy nhiên, đội quân của HLV Ante Milicic chịu thiệt hại khi hai gương mặt chủ chốt là tiền vệ Popovic và tiền đạo Kamau đều bị chấn thương.

Kamau là người ghi bàn thứ 2 cho Úc trong chiến thắng 3-1 trước Syria, bắt nguồn từ pha kiến tạo của Popovic ở phút 43. Nhưng chỉ 2 phút sau đó, anh rời sân vì chấn thương. Sang hiệp 2, ở phút 57 đến lượt Popovic bị chấn thương và được HLV Ante Milicic thay ra.

Theo HLV Ante Milicic, việc cả hai cầu thủ này có thể không kịp bình phục là một bất lợi đối với Australia. Mặc dù vậy, ông Ante Milicic sẽ thực hiện xoay tua cầu thủ để đáp ứng lịch thi đấu dày đặc của VCK U23 châu Á 2018. Nhà cầm quân này tự tin Australia có lực lượng dày đặn, để để có những phương án thay thế xứng đáng trong trường hợp 2 cầu thủ trên không thể thi đấu.

Tương tự Hàn Quốc, U23 Australia gồm những cầu thủ có thể hình và thể lực vượt trội. Ở trận đấu với Syria, đội bóng của ông Milicic nắm quyền kiểm soát bóng tới 65%. Họ tỏ ra rất mạnh trong các tình huống lên bóng từ biên và đánh vào trong bằng những đường chuyền bổng. Đây là một thách thức đối với hàng phòng ngự U23 Việt Nam, vốn không có nhiều cầu thủ có chiều cao tương xứng.

Tại VCK U23 châu Á 2016 ở Qatar, U23 Việt Nam chung bảng với Australia và đã thua 0-2. Tiền đạo Công Phượng mới đây cho rằng, U23 Australia sẽ là đối thủ rất mạnh của U23 Việt Nam.

Trước trận đấu chiều mai, cả HLV Park Hang Seo lẫn HLV Milicic đều đưa ra những phát biểu đánh giá rất cao đối thủ. Ông Milicic tin rằng U23 Việt Nam là một đội bóng mạnh, và Australia sẽ phải tập trung tối đa cho trận đấu giữa đôi bên. Trong khi đó, HLV Park Hang Seo đánh giá Australia có những cầu thủ thể hình, thể lực tốt. Để làm được điều bất ngờ, các cầu thủ U23 Việt Nam cần giữ được sự tự tin. 

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.