Lộ diện số áo của “bom tấn” Coutinho tại Barcelona

Philippe Coutinho sẽ mặc áo số 14 tại Barcelona.
Philippe Coutinho sẽ mặc áo số 14 tại Barcelona.
TPO - Gia nhập Barcelona với giá 142 triệu bảng, nhiều người tin rằng, Philippe Coutinho sẽ khoác lên mình chiếc áo số 7. Tuy nhiên, tiền vệ người Brazil này đã quyết định nhận số áo khác, đó là số 14 – vốn là số áo huyền thoại tại sân Nou Camp.

Cách đây ít ngày, Barcelona đã chính thức chiêu mộ thành công tiền vệ Philippe Coutinho từ Liverpool mới mức phí lên đến 142 triệu bảng. Ngôi sao người Brazil đến với Barcelona theo bản hợp đồng có thời hạn 5 năm rưỡi cùng điều khoản phá vỡ lên đến 400 triệu euro (355 triệu bảng) và chính thức trở thành cầu thủ được mua về đắt nhất trong lịch sử sân Nou Camp.

Khoan bàn về màn trình diễn của Coutinho bởi ngay lúc này đây, điều mà các CĐV Barcelona muốn biết nhất là số áo mà tiền vệ sinh năm 1992 sẽ mặc trong thời gian sắp tới. Và mới đây, họ cũng đã có câu trả lời cho riêng mình. Theo đó, Philippe Coutinho sẽ chính thức khoác áo số 14 - số áo của người đồng đội Javier Mascherano và đồng thời cũng là số áo của một trong trong những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử đội bóng xứ Catalan: Johan Cruyff.

Trước đó đã có nhiều nguồn tin cho rằng, Coutinho sẽ khoác chiếc áo số 7 tại Nou Camp. Đây  cũng là số áo của một cầu thủ không còn tương lai ở Barcelona là Arda Turan. Tuy vậy, Coutinho đã quyết định chọn áo số 14. Barcelona ngay lập tức gật đầu và điều này đồng nghĩa, mối lương duyên kéo dài hơn 7 năm giữa Javier Mascherano và sân Nou Camp sẽ khép lại ngay trong tháng 1/2018. Dự kiến, ngôi sao người Argentina sẽ tới Trung Quốc chơi bóng.

Ở một diễn biến khác, ngay sau khi ra mắt các CĐV Barcelona, Coutinho đã bất ngờ dính phải một chấn thương và dự kiến phải mất ít nhất 3 tuần để hoàn toàn hồi phục. Điều này đồng nghĩa, anh chỉ có thể có trận ra mắt các CĐV xứ Catalan vào đầu tháng 2 tới. Đó cũng là thời điểm mà Barcelona trở lại đấu trường Champions League.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.